Đến Khu du lịch Văn Thánh trốn nóng, ăn món ngon với 200.000 đồng
Phúc Minh
22/04/2023 6:00 PM (GMT+7)
Với 200.000 đồng mỗi người, gồm vé vào cổng và các coupon với số tiền tương ứng, bạn và gia đình có thể tìm về các món ăn ngon “chuẩn vị” quê hương tại Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM vào cuối tuần này.
Cuối tuần, nếu chưa có chỗ vui chơi và ăn uống cho cả gia đình thì Khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, TP.HCM là một gợi ý thú vị. Với không gian đậm chất vùng quê yên bình, khu du lịch này còn đang Lễ hội Văn hóa, ẩm thực món ngon với hàng trăm món ăn đặc sản 3 miền độc đáo, thú vị.
Khắp khu du lịch Văn Thánh là gian hàng ẩm thực của các nhà hàng, khách sạn 4-5 sao trên cả nước. Chính các đầu bếp đứng quầy và trực tiếp chế biến các món ăn phục vụ du khách.
Ẩm thực miền Bắc có bánh tôm Hồ Tây, nem rán cua bể, nem ghẹ Trà Cổ, thịt khâu nhục… Lui dần vào Nam, vùng đất Thanh - Nghệ - Tĩnh có súp lươn, nhút Thanh Chương…
Các đầu bếp trực tiếp biểu diễn chế biến cá ngừ đại dương Phú Yên. Sau đó, cá ngừ được làm thành các món bún cá ngừ, cá ngừ lúc lắc, cá ngừ nướng muối ớt, mắt cá ngừ tiềm…
Không gian ẩm thực tại lễ hội thông thoáng, mát mẻ dưới các mái nhà cổ, tán cây xanh của khu du lịch Văn Thánh. Có nhiều loại bàn ghế khác như từ bàn thấp, bàn cao đến bàn tròn để phục vụ mọi nhu cầu của khách.
Mỗi phần bánh xèo Phan Rang 3 cái có giá 60.000 đồng, khách đưa 3 coupon 20.000 đồng. Chị Hoàng Như (quận Phú Nhuận) cho biết quê ở Phan Rang, chị như cảm thấy hương vị quê nhà khi ăn bánh xèo tại lễ hội. Chị Như khen nước chấm “chuẩn vị”, là loại nước mắm đậu phộng của Phan Rang, không giống nước mắm chua ngọt của miền Nam.
Ẩm thực đại ngàn Tây Nguyên hấp dẫn với gà nướng cơm lam. Nếu chưa có kế hoạch đi Đà Lạt, Măng Đen, người dân và du khách có thể thưởng thức những đặc sản núi rừng ngay tại lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon.
Không chỉ có các món ăn đặc trưng như bún mắm, gỏi vịt, ba chỉ quay bánh hỏi, gian hàng của các tỉnh phía Nam còn có chè, bánh Nam Bộ các loại.
Nhiều gia đình chọn khu du lịch này làm nơi tổ chức sinh nhật, kết hợp tham gia lễ hội như một bữa tiệc buffet đặc sản ba miền.
Nhiều làng nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu như nấu rượu, làm tàu hủ, tò he, bún, bánh phồng, kẹo, bánh dân gian, đan tre, chằm nón, dệt chiếu cói, làm gốm… được tái hiện.
Hoạt động biểu diễn quan họ, ca Huế, đờn ca tài tử, múa khỉ, biểu diễn trống Chhay Dăm của các nghệ nhân Khmer, hát then vùng Tây Bắc… khiến không gian của lễ hội thêm rộn ràng.
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Món ngon mở cửa đến hết ngày 23/4. Thứ bảy, Chủ nhật sẽ phục vụ suất trưa từ 10h-14h và suất tối 16h-22h hàng ngày.
Nắm bắt nhu cầu yêu thích “săn” mây của giới trẻ, dọc tuyến đường của đỉnh đèo Vi ô lắc, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi – Kon Tum, một số cá nhân đã chọn điểm và dựng chòi để phục vụ cho số này.
Nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã sớm tô điểm không gian bằng sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng, hướng về ngày 30/4 – dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước....
Không chỉ khách trong nước mà khách quốc tế đến TP.HCM dịp lễ 30/4 này cũng tăng mạnh; các tour tham quan di tích lịch sử, thăm địa đạo Củ Chi đông khách từ tháng 3.
Theo đó, tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025, Sở Du lịch Quảng Nam đã công bố chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến với xứ Quảng.
Nắm bắt nhu cầu yêu thích “săn” mây của giới trẻ, dọc tuyến đường của đỉnh đèo Vi ô lắc, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi – Kon Tum, một số cá nhân đã chọn điểm và dựng chòi để phục vụ cho số này.
Nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã sớm tô điểm không gian bằng sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng, hướng về ngày 30/4 – dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước....
Không chỉ khách trong nước mà khách quốc tế đến TP.HCM dịp lễ 30/4 này cũng tăng mạnh; các tour tham quan di tích lịch sử, thăm địa đạo Củ Chi đông khách từ tháng 3.
Theo đó, tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025, Sở Du lịch Quảng Nam đã công bố chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến với xứ Quảng.