Thứ tư, 24/04/2024

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh

18/07/2022 1:00 PM (GMT+7)

Nằm cách Hà Nội hơn 100km với cung đường di chuyển khá thuận tiện, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong thời gian gần đây.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 1.

Cảnh sắc yên bình của xã Yên Thịnh khi vào Hạ. Ảnh: Hùng Vĩ


Yên Thịnh có phong cảnh đẹp kỳ vĩ bao quanh là núi đá vôi có nhiều hang động. Trên núi đá có nhiều loại gỗ quý hiếm cùng nhiều sản vật, ở giữa là vùng thung lũng có những cánh đồng trải dài bằng phẳng rất phù hợp cho phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 2.

Hồ nước trái tim có tên Lân Cút tại xã Yên Thịnh. Để đến đây, du khách phải đi bộ một đoạn đường ngắn, trong đó có quãng 50m băng rừng. Nước hồ mát lạnh thích hợp để bơi lội giải nhiệt mùa Hè. Ảnh: Hùng Vĩ


Khí hậu ở Yên Thịnh chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Vào mùa khô nơi đây thích hợp cho du khách tham quan ngắm cảnh, cắm trại hoặc các hoạt động dã ngoại, leo núi.

Mùa mưa thích hợp cho du khách chèo thuyền, các hoạt động trải nghiệm câu cá, ngắm thiên nhiên hùng vĩ.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 3.

Du khách khi đến Yên Thịnh có thể tham gia các hoạt động như chèo thuyền ở mỏ Cả, mỏ Mây, tắm suối… Ảnh: Hùng Vĩ


Xã Yên Thịnh tập trung dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao sinh sống, trong đó dân tộc Kinh là chủ yếu chiếm trên 90%.

Yên Thịnh được đánh giá là địa phương bảo tồn truyền thống văn hóa của người Việt khá nguyên vẹn.

Đây chính là nét đặc sắc về văn hóa của một xã miền núi. Với những điều kiện thiên nhiên ban tặng đã tạo điều kiện cho xã Yên Thịnh trong phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 4.

Mùa lúa chín tại Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ


Làng du lịch cộng đồng trên xã Yên Thịnh được thành lập trên ba thôn gồm: Đồng Tiến, Gạo Ngoài và Láng Áng.

Hiện nay làng du lịch cộng đồng tại Yên Thịnh có năm hộ hoạt động mô hình homestay hiệu quả.

Du khách đến đây sẽ được thưởng thức các sản vật đặc trưng được chế biến từ các nguyên liệu do bà con nơi đây sản xuất, nuôi trồng tại địa phương như: gà nướng, vịt quay, nem nướng, lợn nướng, rau dớn, rau bò khai hoặc các loại bánh đặc trưng tại địa phương như: bánh ngô, bánh chưng đen, xôi cẩm, bánh gio…

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 5.

Vẻ đẹp bình dị của câu Bảy Đời tại xã Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ


Đến đây khách du lịch được xem như một thành viên của gia đình và tham gia vào các sinh hoạt văn hóa đời thường nơi đây, có thể ngôi ăn cùng mâm với gia đình, trò chuyện và cảm nhận sự gần gũi, qua đó có cái nhìn rõ hơn về văn hóa của người dân bản địa.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 6.

Sơn Lộc Tự, điểm đến tâm linh nhuốm màu thời gian tại Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ


Mỗi homestay ở đây đều có những góc riêng được trang trí lãng mạn dễ thương sẵn sàng đáp ứng nhu cầu check-in của khách du lịch. Ngoài ra, còn có một không gian sân vườn chung được chú trọng để tạo không khí trong lành, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên cho du khách với sự phục vụ chu đáo ân cần niềm nở, tạo cho mỗi du khách khi đến đây đều cảm thấy được sự thân thiện, mến khách và hài lòng.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 7.

Bức tranh thiên nhiên yên bình. Ảnh: Hùng Vĩ


Anh Hùng Vĩ, nhiếp ảnh gia tự do kiêm hướng dẫn viên địa phương, chia sẻ khi đến Yên Thịnh vào tháng 7, du khách sẽ có dịp tắm suối; chèo thuyền và cắm trại trên những bãi cỏ xanh, những mô đất bằng phẳng. Ngoài ra, du khách sẽ được hòa mình vào cuộc sống người dân bản địa, cùng thả diều, đá bón… với trẻ em nơi đây.

Cũng theo anh Vĩ, du khách có thể đi tự túc để trải nghiệm thiên nhiên hoặc chọn tour ngắn ngày để tận hưởng dịch vụ tiện lợi. Những đơn vị lữ hành thường tổ chức tour trại hè trải nghiệm cho các bạn nhỏ.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 8.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến với Yên Thịnh du khách còn được trải nghiệm với du lịch mạo hiểm leo núi, một hình thức du lịch mạo hiểm dành riêng cho các tín đồ yêu thích cảm giác mạnh và các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Nơi đây sở hữu nhiều ngọn đá núi lớn, đồ sộ trùng điệp nối tiếp nhau. Nhiều ngọn núi cao hiểm trở có dốc đá thẳng đứng.

Hiện tại xã Yên Thịnh có tám điểm leo núi với 82 đường leo nhiều cấp độ khác nhau. Khi chinh phục những ngọn núi cao tại đây du khách được phóng tầm mắt tận hưởng những cánh đồng lúa, ngô như trải thảm xanh mướt dưới chân mình.

Đặc biệt vào mùa hè sau khi đã chinh phục những ngọn núi cao du khách có thể tắm mát tại các hồ nước trong núi với làn nước xanh mát.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 9.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak tại Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ


Hàng năm, Yên Thịnh thu hút khá nhiều du khách thích leo núi đến trải nghiệm. Ngoài ra, nơi đây còn thu hút một lượng lớn du khách là học viên của các câu lạc bộ leo núi hoặc một số trường phổ thông quốc tế có môn học leo núi đến để trải nghiệm, thực hành.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 10.

Bức tranh thiên nhiên yên ả. Ảnh: Hùng Vĩ


Đặc biệt đến với Yên Thịnh du khách còn được tham quan trải nghiệm tại những nếp nhà sàn rộng rãi thoáng mát.

Kiến trúc nhà sàn nơi đây cao rộng, thoáng đãng nằm tập trung thành hệ thống chặt chẽ. Nhà được dựng theo kiểu hai mái dài, hai mái ngắn với ba hoặc năm gian. Nhà sàn nơi đây chiếm đến trên 80% hộ dân trong xã.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 11.

Trong địa phận xã Yên Thịnh có rất nhiều suối lớn, suối bé. Nước suối trong, không quá sâu. Trong ảnh là con suối Hạt – địa điểm yêu thích của lũ trẻ trong làng những trưa hè. Ảnh: Hùng Vĩ


Có thể nói, xã Yên Thịnh được tạo hóa ban cho cảnh sắc thiên nhiên kỳ diệu với những núi đá vôi hiểm trở, những hang động kỳ bí, những dòng suối ngầm và hồ nước trong veo.

Mỗi du khách khi đến đây đều cảm nhận được hòa mình cùng với thiên nhiên hoang sơ và bí ẩn, vừa là di tích lịch sử vừa là danh lam thắng cảnh đẹp của quê hương.

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 12.

Nét đẹp bình yên tại Yên Thịnh. Ảnh: Hùng Vĩ


Ngoài ra nơi đây còn có lễ hội Trò Ngô là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội được tổ chức hai năm một lần vào ngày 10 tháng giêng âm lịch, nhằm ôn lại truyền thống đánh giặc Ngô của nhân dân xã Yên Thịnh.

Tất cả đã hòa quyện cùng nhau tạo cho Yên Thịnh thành bức tranh sinh thái muôn màu có sức hấp dẫn du khách gần xa.

Một số hình ảnh khác tại Yên Thịnh:

Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 13.

Khách du lịch có thể cùng trẻ em trong làng thả diều ở những bãi cắm trại… Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 14.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 15.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 16.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 17.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 18.

Khu vực đồng cỏ cắm trại. Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 19.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 20.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 21.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 22.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 23.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 24.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 25.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 26.

Ảnh: Hùng Vĩ


Đến xứ Lạng, ngắm cảnh sắc thanh bình miền thảo nguyên Yên Thịnh - Ảnh 27.

Ảnh: Hùng Vĩ




Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

Chim hoang dã bay rợp trời trong khu du lịch

Điểm du lịch ở Thung Nham (Ninh Bình) có hàng ngàn con chim hoang dã cư ngụ, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam

Lên Đà Lạt ngắm mai anh đào trái mùa

Lên Đà Lạt ngắm mai anh đào trái mùa

Cuối tuần này, rất nhiều bạn trẻ hồ hởi rủ nhau lên Đà Lạt vì mai anh đào bất ngờ nở rộ.

Đi xem đua chó chân ngắn

Đi xem đua chó chân ngắn

Cuộc đua Corgi Marathon năm nay có 80 chú chó Corgi tham gia tranh tài. Những chú chó này đảm bảo từ 6 tháng tuổi trở lên, đã tiêm chủng đầy đủ.