Tại tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 ở các Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam - đã có chia sẻ xung quanh góc nhìn về các người đẹp cũng như cuộc thi nhan sắc thông qua kinh nghiệm của ông.
Đặc biệt, nhà báo Lê Xuân Sơn đã nói định kiến sai lầm, hạn hẹp về các cuộc thi nhan sắc hiện nay.
Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ những định kiến sai lầm về cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Như Ý.
Định kiến xinh đẹp thường không thông minh là sai lầm
Ông Lê Xuân Sơn cho biết hiện nay vẫn tồn tại định kiến cho rằng những cô gái xinh đẹp thường không thông minh nhưng thực tế qua nhiều năm tổ chức, ông thấy rằng đây là quan niệm không đúng đắn.
Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ ông bắt đầu đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam từ năm 2012 và qua 10 năm tổ chức, ông nhận thấy cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng mang những phẩm chất tuyệt vời, có thể nói là cả sắc và hương.
“Các cô gái đến với Hoa hậu Việt Nam đều có hương sắc và ai đậm đà nhất, nổi bật nhất sẽ giành ngôi vị cao” – ông nói.
Đặc biệt trong tour tuyển sinh tại Đại học Ngoại thương, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết ông ấn tượng với các thí sinh đến từ Ngoại thương vì không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và năng động, đa tài.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà, người đẹp Phù Bảo Nghi tại tour tuyển sinh ở Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
“Ngoại thương là đơn vị rất mạnh trong các cuộc thi hoa hậu, đặc biệt là những cuộc thi đỉnh cao” – ông khẳng định.
Ông cũng chia sẻ các thí sinh Đại học Ngoại thương đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dù có đoạt ngôi vị gì hay không, các bạn vẫn là thí sinh chất lượng, có phong cách riêng nổi bật, nằm trong nhóm những thí sinh từ các đại học có chất lượng cao nhất từng tham dự Hoa hậu Việt Nam.
Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng chia sẻ trong số những người đẹp đến từ Đại học Ngoại thương, ngoài những người đoạt danh hiệu hoa hậu, 2 thí sinh gây ấn tượng mạnh cho ông là Á hậu Thụy Vân – người đã bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và đã phấn đấu trở thành MC nổi tiếng và Phùng Bảo Ngọc Vân – người đã đoạt danh hiệu Người đẹp Truyền thông của Hoa hậu Việt Nam 2016 và hiện nay cũng là giảng viên Đại học Ngoại thương, đồng thời giành được cả giải thưởng nghiên cứu khoa học.
Cả hai đều là những người đẹp không chỉ có nhan sắc mà còn phấn đấu để có được sự nghiệp riêng thành công nhờ tri thức và tài năng.
Quan niệm tổ chức Hoa hậu Việt Nam chỉ để chọn người đi thi quốc tế là hạn hẹp
Bên cạnh đó, nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết có một quan niệm hơi hẹp rằng các cuộc thi hoa hậu như Hoa hậu Việt Nam hay các cuộc thi sắc đẹp khác chỉ là để chọn người đi thi quốc tế.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam luôn xác định cho các thí sinh rằng ai đoạt giải hoa hậu trước hết phải phải hoàn thành sứ mệnh của mình với đồng bào trong nước trước sau đấy mới đến trách nhiệm tham dự cuộc thi quốc tế.
Các hoa hậu, á hậu, người đẹp sau cuộc thi đều phải tích cực tham gia hoạt động làm lan tỏa những điều tốt đẹp, trong đó có các hoạt động thiện nguyện, xã hội cũng như đồng hành cùng T.Ư Đoàn, báo Tiền Phong, Công ty Sen Vàng trong các hoạt động phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội - thiện nguyện.
“Với vị thế, ảnh hưởng của mình, các hoa hậu, á hậu phải làm những điều tốt nhất để quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời giúp đỡ người cần giúp đỡ” – ông nói.
Ông Lê Xuân Sơn cũng cho rằng hương sắc của một phụ nữ toát ra từ trí tuệ, phẩm chất bên trong. Với Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức luôn nhấn mạnh vào lòng nhân hậu, trắc ẩn - phẩm chất cao đẹp của phụ nữ.
Vì thế, Hoa hậu Việt Nam có nhiều cuộc thi thành phần nhưng phần thi Người đẹp Nhân ái rất quan trọng và thí sinh nào giành giải Người đẹp Nhân ái sẽ được đặc cách vào top 5.
Một nhà hàng Tây Ban Nha đã trả 30.000 euro (gần 800 triệu đồng) cho một miếng phô mai nặng 2,2 kg, qua đó lập kỷ lục về miếng phô mai đắt nhất thế giới.
Có một số ý kiến cho rằng mức giá này là đắt so với giá một bát phở thông thường. Bởi giá một bát phở thương dao động trong khoảng 50 ngàn đồng - 60 ngàn đồng. Tuy nhiên, ý kiến này sau đó vấp phải tranh cãi kịch liệt.
“Ai chiếu hôn, chiếu đây…” - tiếng rao lanh lảnh vang lên giữa đêm trăng, trong ánh đèn dầu lập loè ngay trước cổng đình làng trăm năm tuổi. Đây là show thực cảnh “chợ ma” làng chiếu Định Yên vừa ra mắt tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch hấp dẫn ở vùng đất sen hồng.
Hình ảnh đàn vịt màu hồng trên cánh đồng được chụp từ trên cao ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang gây sốt mạng xã hội bởi đây là khoảnh khắc đẹp, khá lạ lẫm. Nhiều người còn lầm tưởng là ảnh photoshop hoặc sử dụng công nghệ AI.
Nếu đã đọc tiểu thuyết hay xem phim võ hiệp, bạn chắc hẳn không lạ gì với những cao thủ chỉ dùng một đòn điểm huyệt, một cái phẩy tay cũng có thể hạ sát đối thủ. Liệu tuyệt kỹ này là hư cấu, hay có thể lý giải bằng khoa học?
Thác Đamb'ri hiện lên tựa chốn bồng lai giữa chốn đại ngàn rừng núi của Bảo Lộc - Lâm Đồng, là một điểm đến, một biểu tượng đặc sắc mà bất cứ du khách nào khi đến Bảo Lộc cũng muốn một lần chinh phục.