Việc liên tục bị thanh tra, kiểm toán khiến các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bất an, tốn kém nên khó mặn mà với phân khúc này. Điều này vô tình cản trở mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu NƠXH cho công nhân và người có thu nhập thấp của Chính phủ.
FiinRatings tính toán, tỷ lệ nợ xấu trái phiếu ở các tổ chức phát hành là doanh nghiệp bất động sản khá cao, với 18,7%.
Sau buổi họp với đại diện 6 doanh nghiệp bất động sản vào ngày 20/2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo rõ các phần việc với các sở, ngành để gỡ vướng cho 4 dự án bất động sản lớn ngay trong tháng 3.
Dự kiến chiều nay (1/3), UBND TP.HCM sẽ tổ chức cuộc họp, nghe báo cáo chuyên đề đất đai, bất động sản nhà ở xã hội do Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chủ trì. Tại cuộc họp này, đại diện 6 doanh nghiệp bất động sản được mời đến để "gỡ" pháp lý dự án.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của HoREA về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 116 dự án bất động sản. UBND TP đã có quá trình họp để nghe các đơn vị báo cáo; có các văn bản chỉ đạo giải quyết và đã mang lại kết quả nhất định.
Thị trường bất động sản (BĐS) rơi vào trạng thái trầm lắng, nhiều nhà đầu tư hiện nay muốn thoát hàng để giữ an toàn cho nguồn vốn. Tuy nhiên, mua dễ bán khó do mọi giao dịch gần như đóng băng khiến nhiều người rơi vào cảnh mệt mỏi vì bị ép giá.
Chủ tịch Bùi Thành Nhơn cho biết doanh nghiệp đã làm hết khả năng để giữ uy tín với khách hàng, trái chủ, các bên cho vay, nhà thầu và nhà cung cấp. Nhưng trong điều kiện các tài khoản tiền mặt của các dự án của Novaland đang bị tạm khóa, Novaland không thể thanh toán theo kế hoạch.
Nhiều mặt bằng lớn tại những vị trí “vàng” khu vực trung tâm TP.HCM vẫn trong tình trạng ế ẩm, đóng cửa im lìm, có mặt bằng thậm chí đóng cửa hơn 2 năm. Vì sao sức hút của các mặt bằng này sụt giảm?
Trong thời điểm này, lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản tăng lên đáng kể, thanh khoản thì kẹt cứng nhưng không nhiều doanh nghiệp giảm giá bán để giải quyết vấn đề. Có những lý do tế nhị khiến doanh nghiệp trong trạng thái “giằng co” như vậy.
Vướng mắc của những dự án này chủ yếu xoay quanh thủ tục tính tiền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng hoặc cấp thông báo đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai...