Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề xuất kế hoạch, phương hướng để dành quỹ đất, kêu gọi các chủ đầu tư, các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sụt giảm nguồn cung kỉ lục khi các chủ đầu tư ngày càng thận trọng hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.
Những thách thức từ thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự thích ứng và đổi mới mô hình sản xuất, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho sự phục hồi và phát triển.
Thời gian gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài di chuyển các nhà máy sản xuất. Sự chuyển dịch về chuỗi cung ứng toàn cầu đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho bất động sản công nghiệp bứt phá.
Việc TP.HCM được tự quyết định chuyển đổi đất trồng lúa dưới 500ha sẽ giúp địa phương có thêm nhiều quỹ đất để phát triển các dự án khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, dự án nhà ở...
Các chuyên gia đánh giá việc đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, địa điểm kinh doanh của các "ông lớn" mang lại những tín hiệu tích cực cho bất động sản bán lẻ trong thời gian tới.
Thời gian qua, một số dự án bất động sản tại TP.HCM được chỉ đạo gỡ vướng về pháp lý. Đây là trợ lực quan trọng để thị trường vượt qua khó khăn, hướng đến hồi phục và phát triển.
Hàng loạt dự án tại TP.HCM bị cho là không đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại do dự án không có đất ở hoặc không nhận chuyển nhượng toàn bộ đất ở.
Từ quý III/2023, việc nhiều doanh nghiệp bất động sản lựa chọn chiến lược tung hàng để đón dòng tiền "bắt đáy" từ nhà đầu tư đã khiến hoạt động môi giới trở nên sôi nổi sau thời gian dài chật vật.
Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đang cùng Sở Kế hoạch & Đầu tư làm tờ trình hoàn thiện dự thảo nghị quyết kích cầu đầu tư để UBND TP.HCM trình HĐND. Doanh nghiệp mong chính sách sẽ ổn định để yên tâm tiếp cận.