Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (4)
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức: Văn hoá-thể thao phải tạo ra nguồn lực xã hội, chứ không phải xài tiền ngân sách

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức: Văn hoá-thể thao phải tạo ra nguồn lực xã hội, chứ không phải xài tiền ngân sách

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, ngành văn hoá-thể thao TP.HCM phải tiếp cận dưới dạng kinh tế, tạo sự phát triển bền vững để ngành này phải tạo ra nguồn lực xã hội, chứ không phải xài tiền ngân sách.

Tỏa sáng di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ

Tỏa sáng di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ

Tối 8/12, tại Công viên 23/9 (quận 1), TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013 – 05/12/2023).

14 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của Việt Nam

14 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của Việt Nam

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh 14 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chuyện về “cụ xoài” hơn 300 năm tuổi và “Thần Hổ” ở Bạc Liêu

Chuyện về “cụ xoài” hơn 300 năm tuổi và “Thần Hổ” ở Bạc Liêu

Trải qua thời gian dài, dù cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhưng “cụ xoài” ở Bạc Liêu vẫn xanh tươi, “hiên ngang” đón nắng, gió.