Fintech “tỷ đô” cần biết cách “không tin tưởng một ai” trước các nguy cơ an ninh mạng
Tường Thụy
09/05/2025 9:41 AM (GMT+7)
Fintech, lĩnh vực công nghệ đang phát triển rộn ràng tại Việt Nam, cũng là mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng. Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành phải tăng cường các biện pháp phòng chống.
Thị trường thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam dự kiến sẽ
đạt 101,55 tỷ
USD vào năm 2025, theo Statista – cơ sở dữ liệu thống kê quốc tế tại Đức chuyên cung cấp số liệu phục vụ cho nghiên cứu
thị trường và phân tích hành vi người tiêu dùng.
Theo đánh giá của Phó GS Phạm Công Hiệp, Phó trưởng khoa
phụ trách nghiên cứu và đổi mới tại Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam
(TP.HCM), con số khổng lồ nói trên là “mục tiêu cực kỳ hấp dẫn của tội phạm mạng”.
Ông cho rằng các đe dọa mới trong lĩnh vực fintech chính
là các cuộc tấn công giả mạo bằng trí
tuệ nhân tạo AI, tội phạm deepfake,
giao dịch gian lận và đánh cắp danh tính. Deepfake
là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra các sản phẩm công nghệ âm
thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất
cao.
Phó GS Phạm Công Hiệp, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: NVCC
“Tội phạm mạng thường
sử dụng AI để tạo ra email, trang web, video và thậm chí là các cuộc gọi trực
tiếp giả mạo để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin cá nhân… Do đó, các công ty fintech Việt Nam phải chủ động triển
khai các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ hoạt động của họ và lòng tin của
khách hàng”, ông Hiệp chia sẻ.
Trong tình hình đó, các
doanh nghiệp fintech Việt Nam
phải hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan an
ninh mạng và các chuyên gia bảo mật bên ngoài để phát triển và triển khai những
phương pháp tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu tài chính nhạy cảm. Ông
Hiệp nhấn mạnh đến việc hợp tác này, và cho biết doanh nghiệp nên áp dụng kiến trúc Zero Trust (ZTA).
“Không bao giờ tin tưởng, luôn xác minh”
chính là nguyên tắc của
ZTA. Điều này nghĩa là tất cả người
dùng, thiết bị và lưu lượng mạng phải được xác thực, ủy quyền và liên tục theo
dõi trước khi được cấp quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm; và
điều này đặc biệt quan trọng hiện
nay, PGS Hiệp nhấn mạnh.
Ông khẳng định: “Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp coi trọng an ninh mạng, hợp
tác với chuyên gia và áp dụng mô hình ZTA giờ đây là những bước bắt buộc”.
Các công ty fintech phải biết cách chống lại các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi. Ảnh minh họa
Ông lý giải an ninh
mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố cốt lõi trong chiến lược của
công ty. Điều này bao gồm đào tạo nhân viên ở mọi cấp độ để nhận biết và ứng
phó với các mối đe dọa mạng, từ nhân viên tuyến đầu đến giám đốc điều hành cấp
cao.
Vì thế, các công
ty fintech nên tích hợp những hoạt động bảo mật vào quy trình phát triển sản phẩm,
dịch vụ, đảm bảo an ninh mạng được xem xét ở mọi giai đoạn, từ thiết kế đến triển
khai.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có người mua TikTok. Ông dự đoán răng việc mua bán cần sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc và sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ.
Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện từ một nhóm tác giả, với cáo buộc công ty đã sử dụng sách của họ mà không xin phép để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo Megatron.
Trong khi người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưa chuộng màu xe đơn sắc, người mua Hàn Quốc ngày càng lựa chọn những tông màu rực rỡ, biểu cảm, báo chí Hàn Quốc dẫn báo cáo mới của nhà sản xuất sơn phủ toàn cầu Axalta.
Tesla dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi vào ngày 22/6 tại Austin, bang Texas, một bước đi ban đầu mà những người ủng hộ ông Elon Musk tin rằng có thể dẫn đến làn sóng tăng trưởng tiếp theo của công ty.
Tổng thống Donald Trump lần thứ ba gia hạn thời hạn buộc TikTok phải bán lại hoặc đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ khi ký một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Năm nhằm tiếp tục trì hoãn việc thực thi luật.
CEO của OpenAI là Sam Altman tiết lộ, Mark Zuckerberg và Meta đã đề nghị khoản tiền thưởng ký hợp đồng lên đến 100 triệu USD cho nhân viên của đối thủ OpenAI nhằm lôi kéo họ chuyển công ty. Altman cũng chê Meta không giỏi đổi mới.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có người mua TikTok. Ông dự đoán răng việc mua bán cần sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc và sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ.
Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện từ một nhóm tác giả, với cáo buộc công ty đã sử dụng sách của họ mà không xin phép để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo Megatron.
Trong khi người tiêu dùng toàn cầu vẫn ưa chuộng màu xe đơn sắc, người mua Hàn Quốc ngày càng lựa chọn những tông màu rực rỡ, biểu cảm, báo chí Hàn Quốc dẫn báo cáo mới của nhà sản xuất sơn phủ toàn cầu Axalta.
Tesla dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ robotaxi vào ngày 22/6 tại Austin, bang Texas, một bước đi ban đầu mà những người ủng hộ ông Elon Musk tin rằng có thể dẫn đến làn sóng tăng trưởng tiếp theo của công ty.
Tổng thống Donald Trump lần thứ ba gia hạn thời hạn buộc TikTok phải bán lại hoặc đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ khi ký một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Năm nhằm tiếp tục trì hoãn việc thực thi luật.
CEO của OpenAI là Sam Altman tiết lộ, Mark Zuckerberg và Meta đã đề nghị khoản tiền thưởng ký hợp đồng lên đến 100 triệu USD cho nhân viên của đối thủ OpenAI nhằm lôi kéo họ chuyển công ty. Altman cũng chê Meta không giỏi đổi mới.