Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Thêm 106 tân bác sĩ y khoa khoác lên mình trách nhiệm lương y

Thêm 106 tân bác sĩ y khoa khoác lên mình trách nhiệm lương y

Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM vừa có thêm 106 tân bác sĩ y khoa và 104 tân dược sĩ được công nhận tốt nghiệp.

26 ca sốt xuất huyết tử vong, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM lo ngại dịch chưa giảm

26 ca sốt xuất huyết tử vong, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM lo ngại dịch chưa giảm

TP.HCM hiện ghi nhận 26 ca tử vong do sốt xuất huyết, cao nhất trong 10 năm qua. Sở Y tế TP.HCM quyết định phân tầng điều trị với bệnh nhân sốt xuất huyết.

Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ: 8 nhân viên y tế phải chăm sóc gần 5.000 dân

Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ: 8 nhân viên y tế phải chăm sóc gần 5.000 dân

Mặc dù đã được thành phố dành ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư nhưng thực tế, người dân Cần Giờ vẫn còn nhiều thiệt thòi hơn so với các quận nội thành, nhất là năng lực của hệ thống y tế Cần Giờ.

TP.HCM đối diện nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập thế nào?

TP.HCM đối diện nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập thế nào?

Sở Y tế TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về các biện pháp giám sát, tăng cường sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh không mới, vì sao cứ vài năm sốt xuất huyết lại bùng phát rất mạnh?

Bệnh không mới, vì sao cứ vài năm sốt xuất huyết lại bùng phát rất mạnh?

Chiều 27/6, làm việc với Sở Y tế TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam đang có những diễn biến phức tạp, khả năng sẽ bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới.

Có hay không việc TP.HCM họp khẩn để quyết định dừng học trực tiếp?

Có hay không việc TP.HCM họp khẩn để quyết định dừng học trực tiếp?

Mạng xã hội liên tục truyền tải thông tin về việc Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức họp khẩn để đưa ra quyết định có dừng việc dạy học trực tiếp hay không. Trước thông tin này, nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Nông thôn Tây Bắc: 60,86% người từ đủ 18 tuổi ở Điện Biên đã được tiêm 1 mũi vắc-xin

Nông thôn Tây Bắc: 60,86% người từ đủ 18 tuổi ở Điện Biên đã được tiêm 1 mũi vắc-xin

Đến ngày 11/10, ở vùng Nông thôn Tây Bắc - tỉnh Điện Biên đã triển khai tiêm được 309.419 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.