Tuần giao dịch chứng khoán tiếp theo (28/2- 4/3), các chuyên gia cho rằng cuộc chơi sẽ thiên về tâm lý của nhà đầu tư có bị tác động bởi tình hình Ukraine- Nga hay không. Có thể VN-Index sẽ tích luỹ xoay quanh mốc 1.500 điểm và chờ thêm thông tin để xác định xu hướng.
Sau phiên lưỡng lự, thị trường tiếp tục nhịp hồi phục, vượt 1.500 điểm của VN-Index trong phiên 17-2 trước sự phấn khích của nhà đầu tư. Phiên 18-2, nhiều công ty chứng khoán thiên về xu hướng tăng và khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục.
Xu hướng tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2022 khi nền kinh tế Việt Nam hồi phục từ mức nền thấp của năm trước đó. Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục để hướng đến kháng cự tâm lý 1.500 điểm.
Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Phía UBCKNN cho biết thêm rằng đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.
VN-Index được dự báo sẽ có nhiều khả năng thoát khỏi vùng đi ngang trong phiên giao dịch chứng khoán tới. Nhà đầu tư cũng cần chú ý dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu bluechips dù nhóm vốn hoá nhỏ và vừa đang chiếm tỉ trọng tăng rất lớn.
Tháng 11/2021, số lượng tài khoản mở mới đạt trên 221.300 đơn vị, bỏ xa kỷ lục cũ 140.190 tài khoản được thiết lập hồi tháng 6 và vượt kết quả của cả năm 2019. Hơn 221.300 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 11, cao nhất lịch sử
Với tín hiệu hiện tại, VN-Index vẫn đang trong xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, chỉ số đang có tín hiệu hỗ trợ tại vùng 1.400 điểm, đây cũng là vùng kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, nên tạm thời sẽ có những động thái hỗ trợ và hồi phục.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán.
Điểm cao trong phiên 1.481,96 điểm đang đóng vai trò quan trọng trong nhịp tăng hiện tại, để nhịp tăng được duy trì thì VN-Index phải vượt được điểm số này trong 1-2 phiên tới.
Trang Jakarta Globe mới đây có bài viết nhận định, với những thành tựu trong thời gian qua, Việt Nam có nhiều dư địa để trở thành cường quốc kinh tế số tiếp theo ở Đông Nam Á.