Hàng ngàn người dân đổ về cửa biển xem lễ xuất hành đầu năm của ngư dân Sa Huỳnh, Quảng Ngãi
Công Xuân
31/01/2025 12:34 PM (GMT+7)
Với người dân vùng biển Sa Huỳnh, Lễ hội xuất hành đầu năm, hay còn gọi lễ “Tạ ơn biển mẹ”, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi đây là dịp để ngư dân bày tỏ sự biết ơn đối với "mẹ biển", cầu mong mưa thuận, gió hòa, khoang thuyền đầy tôm cá cho mùa đánh bắt mới.
Đã
trở thành thông lệ từ hàng trăm năm qua, cứ vào sáng mùng 3 âm lịch, người dân
Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, lại tổ chức Lễ hội xuất
hành đầu năm, hay còn gọi là "Lễ ra quân nghề cá", Lễ hội "Tạ ơn
biển mẹ".
Thông
qua các làn điệu dân ca và hàng loạt hoạt động văn hóa khác, người dân vùng
biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bày tỏ sự tri ân và cầu mong biển cả
cho những chuyến tàu ra khơi đánh bắt trở về tôm cá đầy khoang.
Với
người dân vùng biển Sa Huỳnh, lễ hội này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi đây
là dịp để ngư dân bày tỏ sự biết ơn đối với "mẹ biển"; cầu mong mưa
thuận, gió hòa, khoang thuyền đầy tôm cá cho mùa đánh bắt mới.
Ngay
sau khi hồi trống khai cuộc của cựu lão ngư cao tuổi và uy tín trong vùng được
gióng lên, hàng chục chiếc tàu cá đại diện cho toàn bộ phương tiện đánh bắt của
ngư dân Sa Huỳnh đã rẽ sóng ra khơi, mở màn cho mùa đánh bắt của năm mới, trong
sự hò reo và cổ vũ của hàng ngàn người đang có mặt tại đây.
Được
biết, toàn phường Phổ Thạnh có đội tàu thuyền đánh cá hơn 1000 chiếc. Năm 2024,
tổng sản lượng hải sản các loại, mà ngư dân Phổ Thạnh đã đánh bắt được khoảng
65.000 tấn, đạt tỷ lệ 124%, so cùng kỳ năm trước.
Tết là thời điểm nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao, đặc biệt là ngộ độc methanol. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cảnh giác và tránh uống rượu không rõ nguồn gốc
Tết Ất Tỵ 2025 sắp đến, các tỉnh, thành trên cả nước đã "trình làng" những linh vật rắn độc đáo để chào đón năm mới. Linh vật rắn không chỉ là biểu tượng trang trí mà còn phản ánh sự sáng tạo, bản sắc văn hóa từng địa phương.
Nhận lời tham gia vào giờ chót, MV "Xuân người tha hương” NSND Bùi Bài Bình cho biết, anh xúc động bởi câu chuyện xoay quanh giá trị về gia đình và sự gắn kết, yêu thương trong ngày Tết.
Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà đang sống cùng chồng là người Mỹ gốc Hàn ở Houston, bang Texas. Mâm cỗ thắp hương của Christine Hà đơn giản, nhưng đó là sự kế thừa những món ăn truyền thống của gia đình và đầy ắp tình cảm với bố mẹ đã khuất.
Tết là thời điểm nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao, đặc biệt là ngộ độc methanol. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cảnh giác và tránh uống rượu không rõ nguồn gốc
Tết Ất Tỵ 2025 sắp đến, các tỉnh, thành trên cả nước đã "trình làng" những linh vật rắn độc đáo để chào đón năm mới. Linh vật rắn không chỉ là biểu tượng trang trí mà còn phản ánh sự sáng tạo, bản sắc văn hóa từng địa phương.
Nhận lời tham gia vào giờ chót, MV "Xuân người tha hương” NSND Bùi Bài Bình cho biết, anh xúc động bởi câu chuyện xoay quanh giá trị về gia đình và sự gắn kết, yêu thương trong ngày Tết.
Vua đầu bếp Mỹ Christine Hà đang sống cùng chồng là người Mỹ gốc Hàn ở Houston, bang Texas. Mâm cỗ thắp hương của Christine Hà đơn giản, nhưng đó là sự kế thừa những món ăn truyền thống của gia đình và đầy ắp tình cảm với bố mẹ đã khuất.