Đợt kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy giá vé tăng từ 2,1% đến 39,9% nhưng không vượt trần.
Hãng hàng không Vietnam Airlines muốn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vì cho rằng các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group cùng khai thác tại một khu vực là tốt nhất, giảm thiểu về chi phí, tăng hiệu quả phục vụ hành khách.
TP.HCM – Côn Đảo là đường bay nhộn nhịp khách du lịch trong thời gian qua. Hơn 20 năm qua, 72.990 chuyến bay với hơn 4 triệu lượt khách đã được vận chuyển an toàn đến địa phương này.
Theo Cục Hàng không, nhiều phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội phản ánh những thông tin nhiều chiều về việc giá vé máy bay tăng cao bất hợp lý. Vì thế, hành khách mua phải vé máy bay giá cao bất thường có thể phản ảnh.
Cao điểm lễ vừa qua, sản lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sụt giảm, không đạt được sản lượng như dự báo. Theo đó, việc giá vé máy bay tăng cao được cho là một trong những nguyên nhân chính.
Giá vé máy bay nội địa đắt đỏ đã khiến lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong cao điểm lễ vừa qua sụt giảm.
Ngày 2/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân từ các địa phương tiếp tục tranh thủ quay trở về TP.HCM để học tập, làm việc khiến khu vực cửa ngõ thành phố, nhà ga, sân bay nhộn nhịp.
Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác trung bình mỗi ngày khoảng 720 chuyến bay, thấp hơn các dịp cao điểm trước đó
Ngày 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 94.000 lượt khách. Khung cảnh nhà ga khá thông thoáng, khác hẳn với không khí nhộn nhịp, tấp nập của những dịp cao điểm khác.
Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.