Thứ sáu, 26/04/2024

Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng: 'Tôi tự tin khoe vẻ đẹp Đà Nẵng với bạn bè và du khách'

13/03/2022 6:30 AM (GMT+7)

Sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu du lịch Đà Nẵng, Trần Nguyên Minh Thư là cái tên được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Trò chuyện với báo Dân Việt, tân hoa hậu đã có những trải lòng về cuộc thi và kế hoạch quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch của thành phố Đà Nẵng với bạn bè và du khách.

Hoa hậu du lịch Đà Nẵng và hành trình theo đuổi ước mơ

Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng: “Tôi tự tin khoe vẻ đẹp Đà Nẵng với bạn bè và du khách” - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu du lịch Đà Nẵng Trần Nguyên Minh Thư. Ảnh: NVCC.

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi vinh dự đăng quảng và trở thành Tân Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng?

Tôi thực sự rất bất ngờ, hồi hộp và xúc động khi biết mình may mắn trở thành hoa hậu Du lịch Đà Nẵng. Trong giờ phút đăng quang của mình, những giọt nước mắt của tôi đã rơi khi nhận được nhận danh hiệu cao quý. 

Tôi cũng rất xúc động khi sự cố gắng và nỗ lực của bản thân trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Thời điểm ban đầu khi mới đăng ký tham dự cuộc thi, tôi có suy nghĩ bản thân mình còn trẻ. 

Tôi muốn sống hết mình với đam mê tuổi trẻ. Đồng thời bản thân tôi cũng cho rằng thanh xuân của mình cần có những dấu ấn đặc biệt nên tôi đã cố gắng thử sức mình. Và thật bất ngờ tôi đã may mắn dành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi. Với tôi đây là điều thực sự tuyệt vời và hạnh phúc.

Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng: “Tôi tự tin khoe vẻ đẹp Đà Nẵng với bạn bè và du khách” - Ảnh 2.

Hoa hậu du lịch Đà Nẵng chia sẻ hành trình đến với cuộc thi của mình. Ảnh: NVCC.

Được biết, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng đã được khởi động từ cuối năm 2020 nhưng đã bị hoãn nhiều lần do dịch bệnh. Trong hành trình dài đó, bạn có thể chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và động lực để theo đuổi cuộc thi này?

Cá nhân tôi biết đến cuộc thi này thông qua lời giới thiệu của một số người bạn. Ban đầu, tôi cũng vô cùng thích thú nhưng bản thân lại rụt rè nên chưa dám đăng ký dự thi. Nhận được sự động viên và khích lệ của bạn bè, tôi đã mạnh dạn đăng ký với mong muốn thử sức và học hỏi nhiều hơn từ cuộc thi.

Sau thời gian dài cuộc thi bị trì hoãn do dịch bệnh thì cuối cùng đêm chung kết cũng được diễn ra thành công tốt đẹp. Trong những ngày đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi , tôi cũng không thông báo với gia đình và mọi người xung quanh. 

Việc tự chuẩn bị tất cả cho bản thân chỉn chu cũng gặp nhiều khó khăn. Bản thân hiện cũng đang là sinh viên nên tôi phải sắp xếp việc học và đi thi sao cho cân bằng. Khó khăn là vậy vì đam mê của mình nên tôi vẫn quyết tâm theo cuộc thi đến cùng. 

Cá nhân tôi cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn với thành quả mình đạt được sau tất cả những sự cố và nỗ lực của mình trong đêm chung kết Hoa hậu du lịch Đà Nẵng 2022.

Tân Hoa hậu du lịch Đà Nẵng tự tin khoe vẻ đẹp thành phố du lịch

Trên cương vị là người đại diện mang vẻ đẹp hình ảnh, thương hiệu của du lịch Đà Nẵng, bạn có dự định gì để quảng bá, xây dựng và phát huy hình ảnh, vẻ đẹp của du lịch trên quê hương mình?

Sau khi đăng quang tại cuộc thi, tôi cũng cảm thấy có đôi chút áp lực những đồng thời cũng là sự tự hào khi bản thân được ban giám khảo chọn là gương mặt đại sứ cho du lịch thành phố Đà Nẵng. 

 Nhắc đến du lịch Đà Nẵng thì không thể không nhắc đến các địa điểm du lịch nổi tiếng và các bãi biển nổi tiếng. Ngoài ra thì du khách cũng sẽ đặc biệt ấn tượng với sự chân thành, mộc mạc, hiếu khách và hoà đồng của người dân Đà Nẵng. 

Đây là những thuận lợi giúp tôi có thể tự tin "khoe" với bạn bè và du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là trong thời điểm phục hồi và mở cửa sau đại dịch như hiện nay, tôi mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng cũng những điều mộc mạc, giản dị nhưng lại chính dấu ấn thu hút du khách của Đà Nẵng. 

Đồng thời tôi cũng mong được cống hiến sức mình và cùng đồng hành trong việc xây dựng hình ảnh du lịch trên quê hương Quảng Trị nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng: “Tôi tự tin khoe vẻ đẹp Đà Nẵng với bạn bè và du khách” - Ảnh 3.

Tân hoa hậu mong muốn quảng bá hình ảnh vẻ đẹp du lịch Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

Mới đây, bạn đã tham dự chương trình đón đoàn khách Mice trên 700 khách đến Đà Nẵng năm 2022 do Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức. Theo bạn những tín hiệu đáng mừng này có ý nghĩa thế nào trong quá trình mở cửa và phục hồi Du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19?

Theo tôi, việc đón đoàn khách Mice trên 700 khách là dấu rất hiệu đáng mừng cho thành phố.  Điều đó cho thấy du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ và tín hiệu đầy khởi sắc. 

Trong lễ đón đoàn khách Mice của thành phố cùng top 3 gương mặt đại diện của cuộc thi, tôi cảm đây là vinh dự lớn khi bản thân được góp mặt và đồng hành cùng chương trình. Mong rằng trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đón thêm nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. 

Qua đó tạo đà cho sự phục hồi của du lịch Đà Nẵng, đồng thời tạo nên sự hồi sinh cho ngành du lịch nước nhà.

Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng: “Tôi tự tin khoe vẻ đẹp Đà Nẵng với bạn bè và du khách” - Ảnh 4.

Top 3 Hoa hậu du lịch Đà Nẵng tham gia hoạt động đón đoàn khách Mice trên 700 khách đến Đà Nẵng. Ảnh: Dân Việt

Bản thân hiện là sinh viên theo học tại khoa Du lịch – trường Đại học Đà Nẵng, trong tương lai bạn có dự định phát triển bản thân tại các cuộc thi sắc đẹp hay sẽ hoàn thành công việc học tập và trở thành nhân sự của ngành để đóng góp vào hoạt động du lịch của Đà Nẵng?

Trong tương lai chắc chắn tôi sẽ tiếp tục thử sức ở nhiều cuộc thi nữa để có thể vừa thử sức mình. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ nỗ lực làm tốt những gì mà Ban tổ chức, Ban giám khảo và khán giả đã trao gửi và tin tưởng. 

Sau khi hoàn thành xong việc học của mình, tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể theo đuổi công việc mà mình đam mê. Qua đó góp một phần nhỏ công sức của mình trong quá trình quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Cảm ơn tân hoa hậu về những chia sẻ của mình!

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?