Thứ sáu, 19/04/2024

Kết nối du lịch TP.HCM và Tây Nguyên

14/06/2022 3:03 PM (GMT+7)

Nhiều tuyến du lịch trọng điểm trong chương trình liên kết giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên mở ra cơ hội phát triển du lịch vùng với nhiều sản phẩm độc đáo

Mới đây, tại tỉnh Kon Tum diễn ra Hội nghị "Bàn về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên". Trước đó, ngày 9 và 10-6, đoàn công tác do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, dẫn đầu đã tiến hành khảo sát các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết hấp dẫn, độc đáo tại các tỉnh Tây Nguyên.

Trải nghiệm mới lạ

Đoàn công tác của UBND TP HCM, Sở Du lịch cùng đại diện Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch lớn của TP HCM đã khảo sát các địa điểm du lịch nổi tiếng như: thác Dray Nur (Đắk Lắk), thác Dray Sáp Thượng (Đắk Nông).

Kết nối du lịch TP HCM và Tây Nguyên - Ảnh 1.
Kết nối du lịch TP HCM và Tây Nguyên - Ảnh 2.

Đoàn công tác của UBND TP HCM, Sở Du lịch TP HCM và các doanh nghiệp khảo sát các điểm, tuyến du lịch tại Đắk Lắk - Ảnh: CAO NGUYÊN

Đặc biệt, đoàn đã khảo sát tuyến du lịch đi xe địa hình băng rừng, vượt núi từ thác Dray Nur đến thác Gia Long men theo dòng sông Sêrêpốk hùng vĩ. Trên hành trình, đoàn dừng chân bên dòng sông Sêrêpốk ngắm các thác nước, núi rừng. Sau khi tới thác Gia Long, đoàn đã lên thuyền kayak khám phá "chốn bồng lai tiên cảnh", vượt thác, ghềnh trên sông Sêrêpốk với chiều dài hơn 3 km.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết TP HCM đánh giá cao điểm đến Đắk Lắk bởi nơi đây hội tụ 49 dân tộc anh em sinh sống, có nền văn hóa đa dạng. Tỉnh cũng có nhiều danh lam thắng cảnh, du lịch núi rừng. Việc kết nối giao thông thuận lợi giữa Đắk Lắk và các tỉnh, thành mở ra cho du khách những trải nghiệm đa dạng về du lịch rừng núi, biển đảo.

"Đắk Lắk là thị trường du lịch gần của TP HCM. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tỉnh Đắk Lắk trong việc thúc đẩy liên kết du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch bổ trợ cho nhau, cùng nhau phát triển" - bà Hoa nói.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết TP HCM và Đắk Lắk đã ký kết hợp tác toàn diện, trong đó có lĩnh vực du lịch. Thời gian qua, Sở Du lịch TP HCM đã hỗ trợ Đắk Lắk rất nhiều về công tác quản lý nhà nước, đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

"Đắk Lắk kết nối dễ dàng với TP HCM qua Quốc lộ 14; có sân bay Buôn Ma Thuột, đầu mối giao thông quan trọng - cửa ngõ hàng không nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế và du lịch lớn của cả nước. Với nền văn hóa đa dạng, đặc trưng, 41 di tích được xếp hạng, thế mạnh là các thắng cảnh hùng vĩ, mang đậm dấu ấn đại ngàn, Đắk Lắk là điểm đến an toàn, mang lại sự trải nghiệm mới lạ cho du khách trong và ngoài nước" - bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết.

Chiều 10-6, đoàn công tác về phát triển du lịch của TP HCM đã đến Gia Lai, khảo sát Khu Du lịch Biển Hồ, suối Đá Cổ...

Một hành trình, nhiều điểm đến

Chuyến công tác của lãnh đạo TP HCM cũng nhằm mục đích kết nối, giao lưu giữa doanh nghiệp lữ hành TP HCM với các đơn vị cung ứng dịch vụ các tỉnh Tây Nguyên; giới thiệu các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng của các tỉnh; thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển góp phần phục hồi du lịch thời hậu Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết TP HCM sẽ đề nghị các địa phương hợp tác phát triển du lịch tập trung vào các nội dung như: Phối hợp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch; tăng cường các hoạt động liên kết giữa các địa phương và hoạt động liên kết vùng để tạo nên các sản phẩm chung, chính sách chung, nhằm tạo ra những sản phẩm phù hợp cho khách du lịch để trải nghiệm "Một hành trình - nhiều điểm đến"; phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông việc tái khởi động ngành du lịch với thông điệp: "Du lịch an toàn", "An toàn trong từng trải nghiệm"...

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, dù tiềm năng du lịch của các tỉnh Tây Nguyên rất lớn song thời gian qua, chưa có sự liên kết đúng tầm, đúng mức giữa các tỉnh với TP HCM. Trong chuyến công tác này, TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên sẽ ngồi lại bàn bạc về sự liên kết, phối hợp, bổ trợ cho nhau trong việc phát triển du lịch chuẩn bị cho mùa du lịch hè cao điểm và đón khách quốc tế vào dịp cuối năm. 

Hội nghị “Bàn về giải pháp phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên” tổ chức tại TP Kon Tum sẽ thông tin những kết quả đạt được trong việc hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua, bàn sâu những giải pháp, định hướng liên kết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng trình bày các tuyến du lịch trọng điểm trong chương trình liên kết giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên, trong đó tuyến du lịch trọng điểm là tuyến liên kết giữa các tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông - Đắk Lắk và tuyến liên kết giữa Đắk Lắk - Gia Lai - Kon Tum với TP HCM.

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Bánh xèo khổng lồ tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024 đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có đường kính kỷ lục 3m. Chiếc bánh do 15 nghệ nhân tham gia thực hiện, theo công thức truyền thống.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Đến Hà Nội đừng bỏ lỡ cốc cà phê trứng

Một cốc cà phê vào buổi sáng là thói quen của CEO Apple Tim Cook. Khi đến Hà Nội, ông đã tranh thủ thưởng thức món cà phê trứng độc đáo. Vậy cà phê trứng độc đáo thế nào?

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.