Thứ sáu, 29/03/2024

Chật vật tìm khách sạn cho chó mèo trước khi về Tết

20/01/2023 7:00 PM (GMT+7)

Các khách sạn dành cho thú cưng tại TP.HCM để chủ của nó về quê ăn Tết đang “cháy phòng”. Thời điểm này, nhiều nơi đã không nhận giữ chó, mèo.

Giá phòng đắt gấp đôi

Chưa đến 20 tháng Chạp, Thành Đạt (24 tuổi, nhân viên truyền thông làm việc tại quận 1) đã rối bời tìm khách sạn cho chú mèo cưng của mình trước khi về Trà Vinh ăn Tết. Đạt liên hệ nhiều chỗ mới có nơi đồng ý nhận giữ mèo trong thời gian nghỉ Tết với lý do đặt phòng quá trễ. Nơi Đạt gửi gắm chú mèo của mình là một khách sạn dành cho thú cưng tại quận 7, cách khá xa nơi anh ở là TP.Thủ Đức.

“Thực ra năm ngoái mình đã có một chỗ giữ mèo rồi nhưng năm nay mình muốn tìm chỗ khác. Chật vật mãi vẫn không có, mình quay lại chỗ cũ thì còn đúng vài suất cuối cùng. Họ nhận giữ trong vòng 15 ngày mình về quê ăn Tết với giá 2 triệu đồng, cao gần gấp đôi so với năm ngoái”, Đạt nói và cho biết chi phí năm ngoái chỉ vừa hơn 1 triệu đồng.

Khách sạn cho chó mèo “cháy phòng” trước Tết - Ảnh 1.

Hiện hầu hết khách sạn dành cho thú cưng tại TP.HCM đã ngưng nhận chó, mèo do kín phòng. Ảnh: NVCC

Theo Đạt, mức giá này khá cao so với thu nhập hiện tại nhưng anh buộc chấp nhận vì đặt phòng cho mèo quá muộn. 

“Thực ra mình có so sánh giá dịch vụ tại nhiều nơi thì đây là mức còn chấp nhận được với các dịch vụ cơ bản chăm sóc mèo trong những ngày nghỉ Tết. Những phòng cao cấp hơn giá đắt gấp 2-3 lần với các dịch vụ tốt hơn, cao cấp hơn như có phòng lạnh riêng cho chúng”, Đạt nói sau khi tìm hiểu dịch vụ giữ thú cưng dịp Tết năm nay.

Tương tự Đạt, rất nhiều bạn trẻ, gia đình tại TP.HCM có nuôi thú cưng trước Tết cũng tất bật tìm nơi giữ chúng trước khi về quê. Nhiều người chuẩn bị từ sớm, liên hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ từ đầu tháng 12 Âm lịch thì dễ dàng có phòng hơn. Trong khi đó, nếu liên hệ giữ thú cưng sau 20 tháng Chạp thì hầu như “chịu trận”.

Thanh Vy (ngụ quận 3) có kinh nghiệm tìm phòng cho chú cún 4 năm liên tiếp khi rời TP.HCM về Vĩnh Long ăn Tết. Vy cho biết giá phòng cho chú cún hầu như năm nào cũng tăng ít nhất gấp rưỡi. Càng đặt vào cận Tết thì giá có thể gấp đôi hoặc có tiền nhưng cũng không nơi nào chịu nhận vì đã hết phòng. 

“Tính ra tiền phòng cho chú cún bằng nửa tháng phòng trọ hồi mình còn sinh viên”, Vy cười và cho biết thú cưng giúp cô có thêm niềm vui trong công việc và cuộc sống tại TP.HCM.

Nail, spa, làm đẹp, chụp hình Tết cho "hoàng thượng"

Vài năm trước, “khách sạn” dành cho thú cưng tại TP.HCM để chủ yên tâm về quê ăn Tết bắt đầu thì các dịch vụ cơ bản tập trung vào phòng riêng, cho ăn theo khẩu phần, tắm rửa… nhưng nay, trào lưu nuôi thú cưng nở rộ tại TP.HCM, vì vậy, số lượng khách sạn ra đời nhiều và đặc biệt, các dịch vụ ngày càng cao cấp hơn.

Khách sạn cho chó mèo “cháy phòng” trước Tết - Ảnh 3.

Các khách sạn dành cho thú cưng có dịch vụ làm đẹp, spa, làm nail cho chó, mèo. Ảnh: Phúc Minh

Các trung tâm thương mại như Aeon, Lotte Mart hiện cũng có một số cửa hàng riêng cung cấp dịch vụ trông giữ, chăm sóc, làm đẹp cho thú cưng. Những ngày cận Tết, nhân viên các cửa hàng này tất bật để làm đẹp cho các “hoàng thượng” (từ giới trẻ hay gọi thú cưng của mình).

Quản lý một cửa hàng nhận giữ thú cưng dịp Tết tại quận Phú Nhuận cho biết khách sạn có công suất giữ 40 chú chó và 20 chú mèo và hiện đều đã kín phòng. Vài ngày qua, nhiều khách vẫn gọi điện hoặc đến trực tiếp để liên hệ gửi chó mèo nhưng cửa hàng đã tạm ngưng.

Chị cho biết giá giữ thú cưng dịp Tết có tăng và có phụ thu. Các chú chó và mèo giữ tại đây sẽ được chăm sóc theo chế độ của bác sĩ thú ý, vui chơi, nghe nhạc, thậm chí chụp hình Tết. Ngoài ra, cửa hàng cũng có dịch làm đẹp, spa cho thú cưng như tỉa lông, cắt móng.

“Các dịch vụ làm nail, spa chúng tôi cung cấp dịch vụ lẻ. Trước Tết, nhiều bạn dẫn chó mèo đến để làm đẹp, giá tùy combo từ 300.000 - 500.000 đồng”, chị nói.

Để gửi thú cưng, các cửa hàng thường hỏi khách thông tin sức khỏe và kiểm tra vật nuôi trước khi nhận. Ngoài ra, nhân viên cũng sẽ gửi hình ảnh, video cho khách hàng hàng ngày để kiểm tra tình hình sức khoẻ, chế độ chăm sóc và yên tâm khi thấy thú cưng của mình.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Phong cách thời trang nữ sinh gây sốt mùa xuân hè

Chân váy ngắn phối cùng giày lười là nét đặc trưng trong phong cách nữ sinh được rất nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng trong mùa xuân hè năm nay.

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Các nhà thiết kế nổi tiếng đã thể hiện sự sáng tạo vô biên khi đưa những món đồ dùng hàng ngày thành sản phẩm thời trang xa xỉ.

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Túi Speedy là một trong những thiết kế mang tính nhận biết cao nhất của Louis Vuitton, được minh tinh Audrey Hepburn vô cùng yêu thích.

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt đang triển khai nhiều khuyến mãi, giảm giá vé để kích cầu đi lại của người dân trong giai đoạn thấp điểm trước và sau lễ 30/4.

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Báo cáo từ Nielsen cho hay, mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm không nhiều, nhưng đang tăng dần theo thời gian. Chi phí trung bình mà một phụ nữ Việt Nam dành cho mua sắm mỹ phẩm đang ở mức 500.000 - 700.000 đồng/tháng...