Thứ sáu, 29/03/2024

Khởi động cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch triển vọng toàn thành" năm 2022

18/07/2022 4:19 PM (GMT+7)

Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức công bố cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch triển vọng TP.HCM năm 2022”, nhằm tạo sân chơi học thuật về du lịch bổ ích, thú vị cho tất cả các bạn sinh viên đến từ các trường học trên địa bàn toàn thành phố.

Khởi động cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch triển vọng toàn thành" năm 2022 - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM (Trưởng Ban tổ chức cuộc thi) phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi khởi động cuộc thi ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên - Trưởng Ban tổ chức cho biết, đây là sân chơi mở rộng cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố cùng tham gia, trải nghiệm. Cuộc thi chú trọng tính công bằng cao nhất và trước hết cho tất cả các thí sinh.

Theo TS.Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - đồng Trưởng Ban Tổ chức: "Cuộc thi không chỉ mang lại cho các bạn học sinh sinh viên thành phố có thêm sân chơi, các cuộc thi học thuật về ngành du lịch nói riêng và ngành dịch vụ nói chung mà còn giúp các bạn có thêm môi trường để trải nghiệm, học hỏi và áp dụng các nền tảng kiến thức vào thực tế; đúc kết được nhiều kinh nghiệm để phát triển ngành nghề của mình".

Tại buổi lễ phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã giải đáp những thắc mắc của khách mời, cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình và các bạn sinh viên tham dự. 

Khởi động cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch triển vọng toàn thành" năm 2022 - Ảnh 2.

Ban tổ chức cuộc thi

Ban tổ chức cho biết, để xây dựng một cuộc thi đảm bảo tính chuyên môn, học thuật, Ban cố vấn chuyên môn đã làm việc miệt mài từ giai đoạn xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi cho đến giai đoạn tổ chức và phát triển cuộc thi. …. để cuộc thi diễn ra không chỉ là sân chơi cho các bạn sinh viên mà còn mở ra cơ hội để các bạn sinh viên có thể tiếp cận với các doanh nghiệp ngành du lịch, mở cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các em sau này.

Khởi động cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch triển vọng toàn thành" năm 2022 - Ảnh 3.

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng – Trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học đồng Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Theo đó các thí sinh tham gia sẽ trải qua 3 vòng thi. Vòng sơ loại diễn ra vào ngày 14/8 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Quận 4), các thí sinh sẽ thực hiện 2 phần thi lí thuyết bao gồm trắc nghiệm và tự luận, các kiến thức tổng hợp về kinh tế xã hội, kiến thức cơ bản về du lịch và các địa điểm du lịch do ban tổ chức đưa ra. 

Vòng bán kết diễn ra vào ngày 28/8 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thí sinh sẽ thực hiện 2 phần dự thi bao gồm thực hiện bài thuyết trình trước BGK về một tuyến điểm du lịch tự chọn và vấn đáp với BGK về bài thuyết trình của mình. Ban tổ chức sẽ chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất bước vào chung kết. 

Vòng chung kết diễn ra vào ngày 11/9 tại Nhà hát Văn hóa Sinh viên (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), mỗi thí sinh sẽ thực hiện 4 phần thi bao gồm phần thi tài năng, phần thi kiến thức, phần thi thuyết minh và phần thi ứng xử về một tuyến điểm du lịch do BTC đưa ra. 

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục thực hiện các thử thách, ứng xử tình huống do BTC đề ra. 

Tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích (mỗi giải gồm hiện kim và bằng khen).

Các thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân, đăng kí trực tiếp qua số 0911733313 hay đăng ký dự thi tại phòng Văn hóa Thể thao (Phòng 104, số 643 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3); Phòng Văn hóa Thể thao (Phòng 309, Nhà Văn hóa Sinh viên, Khu đô thị ĐHQG TP. HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoặc tại đường link https://forms.gle/RXLdPFJpUBrq7P3w8.

Thời gian đăng kí từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 10/8.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Việt Nam trong mắt xanh của giới siêu giàu nhưng chỉ 1% công ty lữ hành làm được điều này

Hiện nay, chỉ khoảng 60 doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu, theo ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM.

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Ngày hội Du lịch TP.HCM diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, hiện có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan… đăng ký tung khuyến mãi, ưu đãi phục vụ người dân, du khách tham quan.

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Lạ lùng người Việt đi du lịch chỉ để ngủ

Khảo sát gần đây của Booking.com cho thấy 67% du khách Việt Nam đang tìm kiếm các kỳ nghỉ dưỡng “chỉ để ngủ” trong năm 2024.