Bộ Công thương cho rằng, đang có nhiều thời cơ mở ra cho xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của Việt Nam, nhưng đồng thời lại đón nhận những khó khăn, thách thức mới phát sinh.
Nền kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt hầu bao khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ giảm hiệu quả kinh doanh, mất đà tăng tốc, thậm chí phá sản.
Các doanh nghiệp niêm yết đang bước vào mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh quí 1-2023. Như dự báo trước đó, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp chứng kiến sự sụt giảm mạnh, thậm chí chuyển sang lỗ.
Nền kinh tế Việt Nam năm 2022 được dự báo sẽ nhanh chóng phục hồi. Các ngành truyền thống như dệt may, đồ gỗ sẽ tiếp tục tăng trưởng cùng với các xu hướng mới xuất hiện.