Lạng Sơn: Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn "vốn mồi" giúp nông dân đổi đời
+aA-
Hoàng Tính
15/12/2025 6:00 AM (GMT+7)
Nhiệm kỳ vừa qua Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn không chỉ là một kênh tín dụng mà Quỹ đã thực sự trở thành “vốn mồi” quý giá, tiếp sức cho hàng nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mạnh dạn đầu tư, vươn lên làm giàu bền vững
Những ngày tháng 12, chúng tôi về xã
Tuấn Sơn tỉnh Lạng Sơn, địa phương trồng dứa tiêu biểu của tỉnh trong những năm vừa qua.
Nhiều gia đình ở Tuấn Sơn đã phát triển trồng dứa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hoàng Tính
Trên những
vườn dứa xanh ngắt trải dài khắp các vườn đồi, chúng tôi gặp anh Vi Văn Bắc,
khi đang nhanh
tay làm cỏ chăm sóc vườn dứa, anh Bắc cho hay: Nhiều năm trở lại đây
bà con Tuấn Sơn chúng tôi đã trồng và phát triển và cây dứa, để tạo thu nhập cho kinh tế hộ. Tháng
8/2023 từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn mà 10 hộ gia đình, trong
đó có nhà tôi, mỗi nhà được vay 20 triệu đồng để đầu tư mua phân bón, giống...
Đến nay cả 10 hộ gia đình đều sử dụng nguồn vốn đúng
mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao, những trái dứa đã thêm ngọt hơn để mỗi
sào trồng dứa, 1 năm cũng có thu nhập khoảng 20 triệu đồng.
Nguồn vốn
Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ giúp các hộ trồng dứa ở Tuấn Sơn có thêm các mùa
dứa ngọt ngào, mà các gia đình trồng thanh long ở Vân Nham những năm qua cũng đã
có những mùa thanh long thêm ngọt từ sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh
Lạng Sơn.
Chia tay các hộ trồng dứa ở Tuấn
Sơn, chúng tôi tới nhà chị Hoàng Thúy
Đào tại thôn Hét xã Vân Nham, chị Đào cho hay: Để phát triển thêm diện tích
trồng thanh long năm 2018, gia đình tôi đã được nhận nguồn vốn 40 triệu đồng từ
Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn.
“Có thêm được nguồn vốn gia đình tôi đã đổ thêm cọc bê tông, mua thêm phân
bón… để tăng diện tích thêm 4 sào, thành vườn thanh long có 8 sào. Năm 2025 với
8 sào trồng thanh long gia đình tôi cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng.
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có thêm nhiều vườn dứa mới ở Tuấn Sơn đem lại kinh tế khá giả cho nông dân. Ảnh: Hoàng Tính
Theo chị Đào, nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ
giúp gia đình giải quyết bài toán chi phí trước mắt mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, khẳng
định sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Hội dành cho những hội viên dám nghĩ, dám
làm.
Gia đình
chị Đào, anh Bắc chỉ là 2 trong số rất nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn trong thời gian qua đã nhận được nguồn vốn hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ
nông dân tỉnh Lạng Sơn.
Tăng trưởng đạt 149% mục tiêu
Nhiệm kỳ vừa qua Quỹ Hỗ trợ nông dân
tỉnh Lạng Sơn đã trở thành vai trò cầu nối, nhận ủy thác từ nguồn Quỹ Hỗ trợ
nông dân Trung ương 11.200 triệu đồng,
thực hiện cho vay tại 24 dự án
với 265 hộ vay vốn và Nguồn vốn
tỉnh là 21.222 triệu đồng, giải
ngân cho 29 dự án với số tiền 13.700 triệu đồng và 296 hộ vay.
Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp chị Đào tăng diện tích trồng thêm 4 sao thanh long. Ảnh: Hoàng Tính
Cùng với đó, từ ngày 01/7 nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện
chuyển lên tỉnh quản lý là 37.873 triệu đồng, triển khai 130 dự án và hỗ trợ 1.026
hộ vay.
Trong 2 năm
đầy thách thức 2024-2025, nhưng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tăng trưởng 13.587 triệu đồng, đạt 149%
chỉ tiêu đề ra.
Theo lãnh
đạo Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, tổng nguồn vốn dồi dào từ Quỹ Hỗ trợ nông
dân (TW, tỉnh) đã trở thành
động lực quan trọng, giúp hội viên, nông dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh
tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và từng bước giảm nghèo bền vững.
Các dự án được vay vốn từ Quỹ Hỗ
trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua cũng luôn gắn liền với các mô hình sản
xuất hiệu quả ở địa phương.
Cùng với nội
dung hỗ trợ vay vốn, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, thị
trường tiêu thụ, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín, an toàn…
Trong nhiệm kỳ tới, với nền tảng
vững chắc đã xây dựng được, đặc biệt là thành quả tăng trưởng 149% chỉ tiêu, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục
phát huy vai trò “bà đỡ” tài chính và tinh thần, đồng hành cùng nông dân cả
nước viết tiếp những kỳ tích mới trên đồng đất quê hương, thúc đẩy kinh tế xã
hội xứ Lạng phát triển hơn nữa.
Trước nguy cơ đổ sập do nhiều lần bị sét đánh, di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu (Thanh Hóa) đã được tỉnh Thanh Hóa đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố. Đến nay, công tác gia cố cơ bản đã hoàn thành.
Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh sớm hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Sáng 10/1, sương mù dày đặc xuất hiện trên Quốc lộ 4B (Lạng Sơn), tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi các khu vực: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn và sang Quảng Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Chỉ trong vài ngày qua, nhiều đơn vị phân phối từ các chuỗi siêu thị lớn đến cửa hàng tiện lợi, tạp hóa tại nhiều địa phương đã tạm dừng kinh doanh sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long.
Trước nguy cơ đổ sập do nhiều lần bị sét đánh, di tích thắng cảnh hòn Vọng Phu (Thanh Hóa) đã được tỉnh Thanh Hóa đầu tư 17 tỉ đồng để gia cố. Đến nay, công tác gia cố cơ bản đã hoàn thành.
Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh sớm hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo cấp phòng.
Sáng 10/1, sương mù dày đặc xuất hiện trên Quốc lộ 4B (Lạng Sơn), tuyến đường từ trung tâm tỉnh đi các khu vực: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn và sang Quảng Ninh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Chỉ trong vài ngày qua, nhiều đơn vị phân phối từ các chuỗi siêu thị lớn đến cửa hàng tiện lợi, tạp hóa tại nhiều địa phương đã tạm dừng kinh doanh sản phẩm của CTCP Đồ hộp Hạ Long.