Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ và trồng rừng năm 2025 được UBND thành phố Lào Cai tổ chức tại khuôn viên Trường THPT Chuyên Lào Cai với mục đích đưa phong trào trồng cây xanh, trồng rừng trở thành nét đẹp truyền thống của Nhân dân thành phố Lào Cai; tạo động lực mạnh mẽ trong việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, trồng và phát triển rừng năm 2025 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn thành phố lên 50% vào năm 2025.
Lãnh đạo UBND tỉnh và UBND TP. Lào Cai trồng cây lưu niệm tại Lễ phát động Tết trồng cây. Ảnh: Kim Thoa.
Phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây, ông Nguyễn Tiến Ngân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai nhấn mạnh: Những năm qua, thành phố Lào Cai luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.
Trồng cây và chăm sóc, giữ gìn để cây phát triển tốt, đồng thời thường xuyên bổ sung cây mới là việc quan trọng, là trách nhiệm của mỗi người dân và xã hội.
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Kim Thoa.
Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân.
Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, việc bảo vệ môi trường sinh thái là bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân.
Năm 2025, Thành phố chỉ đạo mỗi xã trồng ít nhất 1 ha rừng, mỗi phường trồng ít nhất 0,5 ha rừng và cây xanh; các xã, phường, đơn vị phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ cây xanh với các giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về ý nghĩa, lợi ích từ việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Từ đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn nguồn nước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 32 cây phượng tím và bằng lăng tại khu vực phía sau sân cánh diều, sân nghi thức và tại khu vực hai bên hành lang đường nối từ Đại lộ Trần Hưng Đạo vào khuôn viên Trường THPT Chuyên Lào Cai, tại phường Nam Cường.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm vui Xuân, đón Tết.
Trong dịp tết Nguyên đán 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lào Cai tích cực thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kết hợp tuyên truyền các quy định mới cho người dân.
Ngay từ sáng mùng 2 Tết, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã trở lại không khí nhộn nhịp với đông đảo du khách thập phương và người dân từ các bản làng hội tụ về đây để du Xuân, đón Tết…
Những ngày này, bà con nhân dân thôn Sín Chải, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Niềm vui của bà con như được nhân đôi khi thôn Sín Chải vừa được đóng điện lưới quốc gia.
Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025
gắn với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2025 với chủ đề "Nghiêng say mùa Xuân".
Nghệ nhân Sùng A Hòa, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn ấy cho các chàng trai người Mông vùng cao.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm vui Xuân, đón Tết.
Trong dịp tết Nguyên đán 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lào Cai tích cực thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kết hợp tuyên truyền các quy định mới cho người dân.
Ngay từ sáng mùng 2 Tết, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã trở lại không khí nhộn nhịp với đông đảo du khách thập phương và người dân từ các bản làng hội tụ về đây để du Xuân, đón Tết…
Những ngày này, bà con nhân dân thôn Sín Chải, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Niềm vui của bà con như được nhân đôi khi thôn Sín Chải vừa được đóng điện lưới quốc gia.
Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025
gắn với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2025 với chủ đề "Nghiêng say mùa Xuân".
Nghệ nhân Sùng A Hòa, thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn ấy cho các chàng trai người Mông vùng cao.