Thứ bảy, 27/04/2024

Mỹ bơm thêm pháo hạng nặng, 200 xe bọc thép cho Ukraine chơi tất tay trong trận đánh lớn ở miền Đông

14/04/2022 3:00 PM (GMT+7)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cho biết, Washington sẽ gửi vũ khí - bao gồm hệ thống pháo, đạn pháo và xe bọc thép - đến Ukraine như một phần của gói viện trợ 800 triệu USD khi quốc gia này đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở miền đông Ukraine.

Mỹ bơm thêm pháo hạng nặng, 200 tàu sân bay bọc thép cho Ukraine chuẩn bị trận đánh lớn ở miền đông - Ảnh 1.

Mỹ sẽ gửi cho Ukraine pháo hạng nặng và 200 xe bọc thép khi nước này chuẩn bị cho các cuộc giao tranh lớn ở phía đông. Ảnh BI

Trong một thông cáo báo chí ngày 13/4, Nhà Trắng cho biết gói mới sẽ bao gồm nhiều "hệ thống vũ khí hiệu quả cao" mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, cũng như "các khả năng mới" được thiết kế riêng để phòng thủ trước cuộc tấn công sắp xảy ở miền đông Ukraine.

Ngoài các loại pháo và thiết giáp mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết ông đã chấp thuận việc chuyển giao thêm các máy bay trực thăng.

Trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc ngày 13/4, thư ký báo chí John Kirby đã cung cấp một bản tóm tắt đầy đủ về những gì được bao gồm trong khoản viện trợ.

Gói này bao gồm các thiết bị bảo vệ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân sau khi Lầu Năm Góc hồi đầu tuần cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các tuyên bố rằng Nga đã sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Mariupol bị bao vây của Ukraine.

Người phát ngôn Kirby cho biết một số khả năng mới, bao gồm cả việc chuyển giao theo kế hoạch các khẩu pháo Howitzer, sẽ yêu cầu huấn luyện cho người Ukraine cách sử dụng thiết bị. Nhiều khả năng Mỹ sẽ huấn luyện cho một nhóm nhỏ sĩ quan Ukraine sau đó gửi họ trở lại chiến đấu để dạy cho những người lính khác trong đơn vị của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước cho biết Mỹ đã cung cấp hơn 2,4 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi ông Biden lên nắm quyền, trong đó có 1,7 tỷ USD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.