Pháo phản lực Nga được thông báo đã thể hiện uy lực to lớn trên chiến trường Ukraine, cụ thể là tại trận giao tranh diễn ra gần Kremennaya.
Theo viện nghiên cứu RUSI của Anh, sau thời gian đầu phát huy hiệu quả, hiện nay tác chiến điện tử Nga được ví như "sát thủ vô hình" đã giảm hiệu quả ở Ukraine. Moscow chưa bình luận về thông tin này.
Nga nói quân đội nước này đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.
Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, quân đội Nga gần cạn nguồn UAV tự sát khi gần đây không sử dụng vũ khí này để tập kích Ukraine. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin này.
Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nêu lý do Nga tiến hành các vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực tại Ukraine trong những ngày qua là nhằm buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán.
Ukraine vừa cho biết, quân đội nước này đã tiến hành hơn 50 vụ pháo kích nhằm vào phòng tuyến của quân đội Nga ở khu vực Kherson trong ngày 15/11 và đã gây ra thiệt hại lớn cho đối phương. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin này.
UAV cảm tử Lancet đã được công nhận là máy bay không người lái thành công nhất của Nga trên chiến trường Ukraine.
Vụ nổ lớn xảy ra tại đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, đánh sập các đoạn cầu bên trên công trình. Hiện chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm.
Quân đội Ukraine đang nhanh chóng tiếp quản thành phố Kherson sau khi lực lượng vũ trang Nga triệt thoái khỏi đây.
Vai trò đặc biệt của hệ thống phòng không Buk-M3 Nga trên chiến trường Ukraine vừa được tiết lộ, không chỉ gói gọn trong phòng thủ.