Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (16)
Năm 2022, mỗi người Việt tiêu thụ 23,5 kg thịt heo

Năm 2022, mỗi người Việt tiêu thụ 23,5 kg thịt heo

Năm 2018, mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ trung bình 31,4 kg thịt heo, đến năm 2022 mức tiêu thụ giảm còn 23,5 kg.

Nắm bắt cơ hội từ xu hướng chuyển đổi số

Nắm bắt cơ hội từ xu hướng chuyển đổi số

Theo giới chuyên gia, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu và là vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay.

Những ngành nào thu nhập cao, dễ tìm việc làm trong năm 2022?

Những ngành nào thu nhập cao, dễ tìm việc làm trong năm 2022?

Những ngành, nhóm ngành này dự báo sẽ bùng nổ tuyển dụng trong năm 2022 với thu nhập cao, mức lương cực kì hấp dẫn

Căn hộ vùng tiệm cận Sài Gòn nhiều "như nấm", vì sao vẫn khó mua?

Căn hộ vùng tiệm cận Sài Gòn nhiều "như nấm", vì sao vẫn khó mua?

Dù các dự án căn hộ được các nhà đầu tư phát triển ồ ạt ở khu vực vùng tiệm cận TP.HCM, nhưng người có nhu cầu ở thực vẫn phải "đỏ mắt" tìm nhà giá rẻ.

Những xu hướng công nghệ tiếp tục phát triển sau năm 2021

Những xu hướng công nghệ tiếp tục phát triển sau năm 2021

Suốt hai năm đối mặt đại dịch COVID-19, công nghệ đã giúp cả thế giới chuyển mình để đáp ứng những đòi hỏi của thực tế. Nhưng những thay đổi này chỉ là sản phẩm của đại dịch hay còn tồn tại lâu dài?

Xe máy Việt Nam sẽ chiếm ngôi các ông lớn Nhật hậu dịch bệnh?

Xe máy Việt Nam sẽ chiếm ngôi các ông lớn Nhật hậu dịch bệnh?

Hai hãng xe Nhật là Honda và Yamaha chiếm thị phần lớn tại Việt Nam đã suy giảm doanh số trong các tháng dịch bệnh vừa qua.