Thứ sáu, 26/04/2024
kết quả tìm kiếm (18)
Những "phiên chợ 0 đồng" ấm lòng người lao động nghèo dịp Tết

Những "phiên chợ 0 đồng" ấm lòng người lao động nghèo dịp Tết

Công đoàn các KCX-CN TP.HCM tổ chức đã tặng phiếu mua sắm cho người lao động để mua sắm tại "Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên" Xuân Giáp Thìn 2024. Ngoài ra, trên địa bàn TP cũng có rất nhiều các "phiên chợ 0 đồng" để hỗ trợ người lao động nghèo mua sắm đón Tết.

Trẻ mầm non vẽ tranh bán đấu giá, sẻ chia với người nghèo

Trẻ mầm non vẽ tranh bán đấu giá, sẻ chia với người nghèo

Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, cô và trò Trường Mầm non Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) lại tất bật chuẩn bị vật liệu để thực hiện các sản phẩm hội họa nhằm bán gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ và người lao động nghèo.

4.000 vị trí việc làm, hàng ngàn vé xe, phần quà cho sinh viên, người lao động nghèo dịp tết

4.000 vị trí việc làm, hàng ngàn vé xe, phần quà cho sinh viên, người lao động nghèo dịp tết

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa như tặng vé xe, hỗ trợ việc làm, chăm lo cho sinh viên đón tết xa nhà được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM triển khai trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tô mì 0 đồng ở trung tâm TP.HCM, ấm lòng người lao động nghèo

Tô mì 0 đồng ở trung tâm TP.HCM, ấm lòng người lao động nghèo

Quán mì nhỏ nằm trong khuôn viên giáo xứ Mạc Ty Nho (quận 1, TP.HCM) cứ khoảng 20h lại bắt đầu nhộn nhịp. Cánh đàn ông loay hoay kê bàn ghế, những người phụ nữ lại tỉ mỉ xem xét các nguyên liệu để chuẩn bị mở cửa đón khách.

Người thu nhập thấp ở TP.HCM được vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,7%/năm, thời hạn tới 20 năm

Người thu nhập thấp ở TP.HCM được vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,7%/năm, thời hạn tới 20 năm

Người có thu nhập thấp, hưởng lương từ ngân sách có thể được vay mua nhà ở xã hội tối đa 70% giá trị căn nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/hồ sơ, lãi suất 4,7%/năm và thời gian vay tối đa 20 năm.

Video: Ngày thứ 7 nấu "cơm nhà" tặng "người thân"

Video: Ngày thứ 7 nấu "cơm nhà" tặng "người thân"

Mỗi bữa ăn miễn phí là cả tâm huyết, yêu thương và sự sẻ chia của những người thực hiện Chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Họ dành cả tình yêu vào nấu bữa "cơm nhà" dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng những người lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội.

Yêu thương lan toả qua từng suất ăn nghĩa tình

Yêu thương lan toả qua từng suất ăn nghĩa tình

Sau khi những phiếu ăn được trao đi, thứ 7 tuần này, tại Phiên chợ trái tim, chương trình “Bữa cơm yêu thương” sẽ tiếp tục gửi tặng bữa sáng, suất cơm miễn phí vào buổi trưa cho người lao động nghèo, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Bữa sáng nghĩa tình dành tặng bệnh nhân và người lao động nghèo Hà Nội

Bữa sáng nghĩa tình dành tặng bệnh nhân và người lao động nghèo Hà Nội

Sáng nay (27/5) hơn 300 suất xôi sáng đã được trao đến các bệnh nhân Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. Mỗi suất xôi trao đi gửi gắm những yêu thương, với hy vọng đây sẽ là những liều thuốc chữa bệnh bằng tinh thần từ các thành viên đến những người đang chống chọi với bệnh tật.

Câu lạc bộ cơm 5.000 đồng Hà Nội chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương tới người lao động, bệnh nhân nghèo

Câu lạc bộ cơm 5.000 đồng Hà Nội chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương tới người lao động, bệnh nhân nghèo

Sáng Chủ nhật hàng tuần, bất kể thời tiết nắng mưa, nhóm bạn trẻ tình nguyện viên của Câu lạc bộ "Cơm 5.000 Hà Nội" đều có mặt để chuẩn bị những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Nhớ lọn tré bên đường

Nhớ lọn tré bên đường

Tré là một món ăn rặt Huế, có thịt, có da heo hòa điệu cùng mè, tỏi, ớt, riềng, nước mắm, thính gạo... nên vừa hơi chua, hơi cay, hơi nồng, hơi thơm vừa đủ độ mặn mòi.