Việc thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nhờ đó, chương trình đã tạo thị trường tiêu thụ bền vững, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho nông dân.
Là một trong những hộ dân nuôi cá chạch lấu đầu tiên ở xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), ông Nguyễn Tấn Khởi (sinh năm 1965, ngụ ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận) khá thành công với mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất. Cá chạch lấu có giá bán thương phẩm cao, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
Gần đây, nhiều người dân xã Bình Phú nói riêng và huyện Tân Hồng nói chung tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà để nuôi lươn thương thẩm trong bể lót nylon mang lại nguồn thu nhập khá.
Dịch Covid-19 ở TP.HCM vẫn còn phức tạp, doanh thu bán hàng các tiệm trang sức giảm. Gánh nặng chi phí mặt bằng, nhân công đè nặng lên đôi vai các chủ tiệm, họ đang xoay xở đủ cách.
Rời tâm dịch phía Nam để về quê , không ít người lao động đang đối mặt với nỗi lo thường trực: Thất nghiệp.
Dịch Covid-19, một số tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức đón công dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…về địa phương. Vất vả lo mưu sinh lúc này, nhiều người vẫn chưa tính tới ngày trở lại TP.HCM, Bình Dương... Lệ thuộc lao động miền Tây, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ khó khăn khi mở cửa phục hồi kinh tế.
Hà Nội giãn cách để chống dịch, nhiều sinh viên mắc kẹt, không thể về quê cũng không thể đi làm thêm. Các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Báo NTNN/Dân Việt trao những phần quà thiết thực đến các bạn sinh viên gặp khó khăn.