Thứ năm, 18/04/2024
kết quả tìm kiếm (7)
Tàu thuyền mắc cạn, thủy điện giảm công suất vì mực nước hồ Thác Bà thấp kỷ lục

Tàu thuyền mắc cạn, thủy điện giảm công suất vì mực nước hồ Thác Bà thấp kỷ lục

Do nắng nóng kéo dài, hiện mực nước hồ Thác Bà (tỉnh Yên Bái) chỉ còn 45,63 m, thấp hơn mực nước chết 37 cm, điều này ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh và các hoạt động trên hồ.

Điện Biên: Vận hành tối đa các hồ chứa, đảm bảo nước tưới cho cây trồng

Điện Biên: Vận hành tối đa các hồ chứa, đảm bảo nước tưới cho cây trồng

Theo Công ty TNHH Quản lý Thủy nông Điện Biên, đơn vị hiện đang quản lý, vận hành 13 hồ chứa nước. Đến thời điểm này, do tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài, mực nước tại các hồ chứa của tỉnh Điện Biên xuống thấp; thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,37-10,25m.

Năm 2023: Nhiệt điện trở lại?

Năm 2023: Nhiệt điện trở lại?

Điều kiện thủy văn của các nhà máy thủy điện sẽ duy trì tích cực cho đến hết quý 1 năm 2023 và có thể trở nên kém thuận lợi hơn trong 6 tháng cuối năm 2023, theo NOAA. Điều này theo dự báo của SSI Reasearch, trong năm tới, tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ chậm lại, thủy điện sẽ nhường dư địa cho nhiệt điện.

Trên dòng Nho Quế biếc xanh

Trên dòng Nho Quế biếc xanh

Dòng sông có màu xanh huyền ảo uốn lượn qua những vách núi trập trùng, nay càng thu hút du khách với những trải nghiệm mới lạ dưới lòng sông.

Thác Bà long lanh mùa nước nổi

Thác Bà long lanh mùa nước nổi

Hồ Thác Bà ở Yên Bái được ví như "Hạ Long trên núi", là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam với dung tích khoảng 3,9 tỷ mét khối nước, hình thành khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ là một trong những điểm du lịch thú vị ở Yên Bái vào mùa nước nổi (thời gian hồ tích nước).

Trung Quốc trở thành nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới

Trung Quốc trở thành nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới

Thông qua việc xây dựng hệ thống cung ứng năng lượng đa dạng và sạch, sau nhiều năm phát triển, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới.

Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo

Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo

Ninh Thuận đang xác định bộ tiêu chí nhận biết, theo dõi và đánh giá tiến trình phát triển tỉnh trở thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.