Thứ sáu, 19/04/2024

Nhiều ngôi làng chiến lược ở Đông Ukraine thất thủ, Nga bắn tên lửa Kalibr hủy diệt kho vũ khí Mỹ, Châu Âu

28/04/2022 6:30 AM (GMT+7)

Ukraine ngày 27/4 thừa nhận rằng các lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào phía đông của nước này sau khi chiếm được một số ngôi làng chiến lược, theo hãng tin Alaraby.

Nga chiếm được một số ngôi làng ở Đông Ukraine

Nhiều ngôi làng chiến lược ở Đông Ukraine thất thủ, Nga bắn tên lửa Kalibr hủy diệt kho vũ khí Mỹ, châu Âu - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine trong chiến hào ở miền Đông. Ảnh AP

Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận, các lực lượng Nga đã đánh bật quân đội của Kiev khỏi Velyka Komyshuvakha và Zavody ở khu vực đông bắc Kharkiv đồng thời giành quyền kiểm soát đối với làng Zarichne và Novotoshkivske ở tỉnh Donetsk (Donbass).

Bộ Quốc phòng Ukraine cảnh báo rằng các lực lượng Nga đang "tiếp tục một cuộc tấn công theo hướng Nyzhnye và Orikhiv" ở khu vực Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, theo tờ báo Pravda của Ukraine, lực lượng liên quân nước này cũng đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của quân Nga vào ngày 26/4.

Trong ngày qua, các lực lượng phòng thủ Ukraine thuộc Khu vực chỉ huy tác chiến phía Nam đã tấn công các vị trí của quân Nga trên đảo Zmiyiny. 16 nhân viên và 5 thiết bị của địch đã bị phá hủy.

"Trong khu vực hoạt động ở Biển Đen, lực lượng của chúng tôi đã đánh bại các vị trí thù địch trên đảo Zmiyiny, phá hủy của hệ thống tên lửa phòng không Strila-10, thiệt hại của quân Nga đang được xác định", tờ Pravda cho biết.

Pravda cũng lưu ý quân đội Ukraine cho biết: “Đối phương (Nga) đã cố gắng tiến về khu vực Mykolaiv trong khu vực các làng Tavriyske và Nova Zaria, nhưng không thành công, bị tổn thất đáng kể và phải rút lui”.

Tổng thiệt hại hàng ngày của các lực lượng Nga ở Donbass trong ngày 26/4 được Ukraine ước tính là 16 binh sĩ, một xe tăng và 4 phương tiện quân sự, trong đó có 2 xe bọc thép.

Người ta cũng lưu ý rằng vùng Odesa đã bị tấn công bởi ba tên lửa hành trình, một vụ đánh trúng cây cầu bắc qua cửa sông Dniester đã được ghi lại.

Chưa có báo cáo thương vong. Giao thông trong khu vực hiện bị hạn chế một phần.

Nga tấn công kho vũ khí Mỹ, châu Âu ở Ukraine

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư 27/4 cho biết, tên lửa Kalibr của họ đã tấn công một kho vũ khí ở khu vực Zaporizhzhia của Ukraine, nơi chứa vũ khí của Mỹ và các nước châu Âu.

Bộ cho biết lực lượng không quân của Nga đã tiêu diệt 59 mục tiêu quân sự Ukraine chỉ trong một đêm. Các tên lửa đã “phá hủy các nhà chứa máy bay với một lô lớn vũ khí và đạn dược nước ngoài do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho quân đội Ukraine”. Tuy nhiên, Bộ không cho biết loại vũ khí nào được cất giữ trong các nhà chứa máy bay đã bị các lực lượng Nga phá hủy.

Reuters chi biết không thể xác nhận độc lập tuyên bố của Nga,

Nga đã cảnh báo Mỹ rằng việc phương Tây hỗ trợ vũ khí lớn cho Ukraine đang làm leo thang cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine vốn đã kéo dài 9 tuần qua.

Mỹ và NATO đã loại trừ việc cử lực lượng của mình tới Ukraine, nhưng Washington và các đồng minh châu Âu đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Kiev, bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.