Những hàng hóa nào của Việt Nam sẽ không bị áp thuế đối ứng 46%?
P.H (tổng hợp)
03/04/2025 7:04 PM (GMT+7)
Sáng nay, Mỹ công bố áp thuế đối ứng cao với 25 nền kinh tế, Việt Nam với mức 46%, cao thứ 2 trong danh sách. Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng sẽ chịu thuế đối ứng.
Sáng nay (theo giờ Việt Nam), Hoa Kỳ đã công bố mức thuế nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế. Trong đó, Anh, Brazil, Singapore sẽ chịu 10% thuế. Liên minh châu Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu 20-26%. Trung Quốc và Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, lần lượt là 34% và 46%.
Ông Trump cũng cho biết sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, từ ngày 5/4. Tức là tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ đều phải chịu mức thuế nhập khẩu chung 10% này. Sau đó, kể từ ngày 9/4, các đối tác thương mại lớn nhất của nước này sẽ chịu thuế đối ứng ở mức cao hơn, theo bảng ông Trump đã công bố.
Tuy nhiên, không phải mặt hàng nào cũng sẽ chịu thuế đối ứng. Cụ thể, Phụ lục II của sắc lệnh Điều chỉnh Nhập khẩu bằng Thuế quan có đi có lại đã quy định một số hàng hóa được quy phù hợp với luật pháp sẽ không phải chịu thuế quan qua lại. Bao gồm:
(i) Tất cả các mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của 50 USC 1702(b);
(ii) Các mặt hàng thép/nhôm và ô tô/phụ tùng ô tô đã chịu thuế theo quy định khác.
(iii) Tất cả mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô phải chịu thuế bổ sung theo mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, đã được sửa đổi và công bố trong Tuyên bố 10908 ngày 26 tháng 3 năm 2025 (Điều chỉnh Nhập khẩu Ô tô và Phụ tùng Ô tô vào Hoa Kỳ);
(iv) Các sản phẩm khác được liệt kê trong Phụ lục II của lệnh này, bao gồm đồng, dược phẩm, chất bán dẫn, đồ gỗ, một số khoáng sản quan trọng, năng lượng và các sản phẩm năng lượng.
(v) Tất cả các mặt hàng từ đối tác thương mại phải chịu mức thuế được nêu trong Cột 2 của Biểu thuế quan hài hòa của Hoa Kỳ (HTSUS).
(vi) Tất cả các mặt hàng có thể phải chịu thuế theo các hành động trong tương lai theo mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
Trước việc Mỹ tính áp thuế 46% lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam dự kiến từ ngày 9/4, ngay trong sáng nay 3/4, Thủ tướng đã họp khẩn, chỉ đạo nóng về các giải pháp của Chính phủ, Bộ ban ngành.
Theo Thủ tướng, Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, với mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam là nước đang phát triển, vẫn đang phải tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề, kéo dài sau nhiều năm chiến tranh.
Thủ tướng họp với các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng ngay trong sáng nay 3/4 tại Trụ sở Chính phủ (Ảnh: Chinhphu.vn).
Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bình tĩnh, bản lĩnh, có đối sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến để tiếp tục vượt qua những khó khăn, vướng mắc và cú sốc từ bên ngoài như đã làm những năm qua trong bối cảnh đại dịch, xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng…
Cùng với việc chỉ đạo một số biện pháp tổng thể, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, vừa trước mắt, vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu lớn.
Các quan chức hành chính cấp cao cho biết hôm Chủ Nhật rằng hơn 50 quốc gia bị Tổng thống Donald Trump nhắm mục tiêu áp thuế mới đã liên hệ để bắt đầu đàm phán về thuế nhập khẩu toàn diện.
Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tiếp tục tăng nóng, một số chặng hết vé dù Cục hàng không chỉ đạo các hãng tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Hôm thứ Bảy 5/4, hàng triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ và trên toàn cầu.
Theo Bộ Tài chính, số liệu quản lý thuế trong 03 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT là 296 nghìn tỷ đồng; 3 tháng đầu năm 2025 số thuế đã nộp là 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kì.
Các nhân viên hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế 10% do Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia, và mức thuế cao hơn áp dụng cho hàng hóa từ 57 đối tác thương mại lớn dự kiến sẽ có hiệu lực trong tuần tới.
Các quan chức hành chính cấp cao cho biết hôm Chủ Nhật rằng hơn 50 quốc gia bị Tổng thống Donald Trump nhắm mục tiêu áp thuế mới đã liên hệ để bắt đầu đàm phán về thuế nhập khẩu toàn diện.
Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tiếp tục tăng nóng, một số chặng hết vé dù Cục hàng không chỉ đạo các hãng tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Hôm thứ Bảy 5/4, hàng triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ và trên toàn cầu.
Theo Bộ Tài chính, số liệu quản lý thuế trong 03 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT là 296 nghìn tỷ đồng; 3 tháng đầu năm 2025 số thuế đã nộp là 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kì.
Các nhân viên hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế 10% do Tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia, và mức thuế cao hơn áp dụng cho hàng hóa từ 57 đối tác thương mại lớn dự kiến sẽ có hiệu lực trong tuần tới.