Nước rút thi công Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, đảm bảo thông tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
+aA-
Hoàng Tính
17/12/2025 8:57 AM (GMT+7)
Hàng nghìn cán bộ, công nhân và máy móc đang ngày đêm chạy đua với thời gian trên công trường tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc còn lại, đảm bảo tiến độ thông tuyến trong ngày 19/12
Cùng với các công trình trọng điểm khác trên cả nước,
dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng tại tỉnh Lạng Sơn đang bước vào giai
đoạn nước rút vô cùng khẩn trương, để chào mừng Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), chào
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Toàn tuyến sôi động, chạy đua đến
21h
Ngay từ sáng sớm ngày 16/12, chúng tôi có mặt ở công
trường thi công tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua phường
Đông Kinh, không khí lao động đã vô cùng sôi động.
Tại đoạn đường qua phường Đông Kinh ngay từ sáng sớm những chiếc xe lu đã nối tiếp nhau triển khai công việc. Ảnh: Hoàng Tính
Những âm thanh rộn rã từ máy lu, máy san, máy ủi, máy chở vật liệu... đã vang lên
khắp nơi.
Anh Hồ Hoàng Sơn người đang điều khiển chiếc máy ủi để san gạt đất chia sẻ: Ngay từ 6 giờ sáng là tất cả chúng tôi đã bắt đầu triển khai công việc
của mình. Là một người con của Quảng Trị nhưng tôi rất vui mừng vì được đóng góp
công sức vào hoàn thiện tuyến đường trọng điểm này.
Dọc tuyến đường qua phường Đông Kinh, các hạng mục thi
công từ trên cầu vượt đường bộ, đến các đoạn đường làm mương rãnh thoát nước,
thổi bụi trước khi thảm mặt đường, đổ đá, lu đường, làm hành lang… đều đang được các máy móc, công nhân triển
khai đồng bộ dưới sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật.
Công nhân đang bê sắt trên cầu vượt đường bộ. Ảnh: Hoàng Tính
Không chỉ ở khu vực phường Đông Kinh, tại xã Nhân Lý một không khí lao động cũng khẩn trương.
Trên
làn đường đang đổ cấp phối, chiếc máy giải đá cũng đang hoạt động liên tục, ngay sau đó
là những chiếc xe lu cần mẫn đầm chắc từng mét đường. Cùng với đó là đoàn xe ben chở
vật liệu xây dựng nối đuôi nhau trên công trường.
Vừa chạy đi kiểm tra đoạn đường làm cầu trở về đoạn đổ
cấp phối đá, anh Nguyễn Văn Toán - Chỉ huy trưởng công trường của Công ty CP
Đầu tư ĐCT 559 cho chúng tôi hay: Công ty chúng tôi đang thi công làm 10km
đường, để đảm bảo tiến độ chúng tôi đã huy động trên 400 phương tiện máy móc và
con con người. Ngoài giờ hành chính chúng tôi cũng tăng ca đến 21h để đảm bảo
tiến độ cho công trình, đến nay đã hoàn thành khối lượng thi công đạt trên 80%.
Góp phần thúc đẩy kinh tế biên
giới phát triển
Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng có
tổng chiều dài gần 60 km. Trong
đó, tuyến chính dài 43 km, thiết kế 4 làn xe và đoạn Tân Thanh - Cốc Nam dài
17 km.
Tại xã Nhân Lý máy móc và công nhân cũng đang khẩn trương đổ đá cấp phối. Ảnh: Hoàng Tính
Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, với vốn ngân sách Nhà
nước khoảng 5.500 tỷ đồng và phần còn lại là vốn nhà đầu tư theo hình thức hợp
đồng BOT.
Dự án được đánh giá là trọng điểm Quốc gia, có vai trò kết nối hoàn chỉnh tuyến cao tốc
Bắc - Nam phía Đông. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở ra cơ
hội phát triển mới, đặc biệt là thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Trung
Quốc.
Công nhân đang làm công tác thổi bụi trước trải thảm đường. Ảnh: Hoàng Tính
Trao đổi thêm với chúng tôi Ông Bùi Hoàng Nam - Giám
đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, khẳng định: Hiện nay, các
nhà thầu trên toàn tuyến đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, con người để
đảm bảo tiến độ của dự án thông tuyến trong năm 2025 theo đúng chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ.
Các đơn vị đang rất tích cực thi công để đảm bảo thông tuyến đúng ngày 19/12. Ảnh: Hoàng Tính
“Tuyến đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành
không chỉ cải thiện nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần tích cực vào
việc thúc đẩy kinh tế của tỉnh Lạng Sơn và khu vực biên giới phía Bắc. Sự đồng
lòng, nỗ lực làm việc ngày đêm của các đơn vị thi công sẽ góp phần giúp công
trình hoàn thành đúng tiến độ” ông Nam cho hay.
Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 52 dự án khởi nghiệp của thanh niên; gần 5.000 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo, vượt 500% chỉ tiêu.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã trở thành người bạn luôn đồng hành, sát cánh cùng hội viên, nông dân làm giàu trên quê hương
Theo Quy hoạch điện VIII, Quảng Ninh được bố trí danh mục nguồn điện quy mô lớn, đa dạng, các đơn vị chức năng của tỉnh đang tăng cường hoạt động thu hút đầu tư dự án.
Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu GRDP đạt trên 12,5% trong năm 2026, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD trở lên, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đầu tư.
Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 52 dự án khởi nghiệp của thanh niên; gần 5.000 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo, vượt 500% chỉ tiêu.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã trở thành người bạn luôn đồng hành, sát cánh cùng hội viên, nông dân làm giàu trên quê hương
Theo Quy hoạch điện VIII, Quảng Ninh được bố trí danh mục nguồn điện quy mô lớn, đa dạng, các đơn vị chức năng của tỉnh đang tăng cường hoạt động thu hút đầu tư dự án.
Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu GRDP đạt trên 12,5% trong năm 2026, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD trở lên, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đầu tư.