Nuôi dúi cho ăn cơm lại đẻ sòn sòn, chị gái người Thái thu cả mấy trăm triệu mỗi năm
Nguyễn Vinh - Thuần Việt
15/05/2024 6:47 AM (GMT+7)
Sau 5 năm nuôi dúi, chị Quàng Thị Mến (SN 1988) ở bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La có của ăn, của để. Chị Mến cũng là người sáng tạo sáng tạo ra "công thức" cho đám dúi ăn cơm, trộn với bột ngô và bột tre.
Chị Quàng Thị Mến (SN 1988) ở bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La có có 2 cơ sở nuôi dúi, tổng đàn lên đến vài trăm con. Mỗi năm trang trại của chị xuất bán cả nghìn con dúi giống. Theo chị Mến, nuôi dúi đầu tư ít, nhưng mang lại lợi nhuận cao. Thức ăn cho dúi chủ yếu là thân tre, bột ngô. Riêng đàn dúi nhà chị Mến lại thích ăn cơm. Nhờ vậy mà chúng lớn nhanh hơn.
"Dúi nuôi không cần uống nước, chất thải của dúi ra ít và khô nên thường 15 ngày mới phải dọn chuồng một lần. Nhiệt độ phù hợp để nuôi dúi là 25 độ C, mùa hè có thể phun sương và dùng quạt gió để giảm nhiệt độ dưới 28 độ C để dúi sinh trưởng, phát triển tốt", chị Mến chia sẻ.
Trong trang trại của chị Mến có 2 giống dúi là dúi má đào và dúi mốc. Dúi mốc là dúi ta mà người dân đã thuần hóa được. Dúi má đào nhanh lớn và đẻ khỏe. Trọng lượng của dúi má đào trưởng thành có con đạt 6kg. Giá bán hiện tại là 800.000đ/1kg. Mỗi năm trang trại dúi của chị Mến thu lãi cả trăm triệu đồng.
Nuôi dúi sinh sản, chị Mến thường cho dúi sinh sản 3 lứa/1 năm, mỗi lứa 3-5 con để đàm bảo sức khoẻ tốt nhất cho dúi mẹ và dúi con.
Mạnh dạn lên núi trồng hơn 3 vạn cây đu đủ đực, anh nông dân ở Hòa Bình đã làm thành công sản phẩm trà hoa đu đủ đực, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.
Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ trang trại nuôi ong và trồng nhãn, chàng thanh niên Đỗ Văn Hảo, bản Hát Sét, xã Chiềng Cang (Sông Mã, Sơn La) là tấm gương để nhiều bản trẻ noi theo.
Những năm qua, nhờ sử dụng vốn vay Agribank Mường La, tỉnh Sơn La đúng mục đích, hiệu quả nên nhiều hộ dân đã có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Xây dựng thành công mô hình nuôi hàng vạn con gà Lạc Thủy - giống gà đặc hữu cho chất lượng thịt thơm ngon, một nông dân ở Hòa Bình có doanh thu cả tỷ đồng.
Tại chương trình gala "Nông dân Sơn La với chuyển đổi số", chuyên gia đã hiến kế giúp Sơn La thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Mạnh dạn lên núi trồng hơn 3 vạn cây đu đủ đực, anh nông dân ở Hòa Bình đã làm thành công sản phẩm trà hoa đu đủ đực, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.
Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ trang trại nuôi ong và trồng nhãn, chàng thanh niên Đỗ Văn Hảo, bản Hát Sét, xã Chiềng Cang (Sông Mã, Sơn La) là tấm gương để nhiều bản trẻ noi theo.
Những năm qua, nhờ sử dụng vốn vay Agribank Mường La, tỉnh Sơn La đúng mục đích, hiệu quả nên nhiều hộ dân đã có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Xây dựng thành công mô hình nuôi hàng vạn con gà Lạc Thủy - giống gà đặc hữu cho chất lượng thịt thơm ngon, một nông dân ở Hòa Bình có doanh thu cả tỷ đồng.
Tại chương trình gala "Nông dân Sơn La với chuyển đổi số", chuyên gia đã hiến kế giúp Sơn La thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.