Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (57)
Xanh hóa dòng vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển bền vững

Xanh hóa dòng vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển bền vững

Tín dụng xanh được hiểu là việc các tổ chức tín dụng cho vay đối với các nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, sản xuất kinh doanh mà không gây rủi ro đến môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái chung.

Phục hồi tự nhiên là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển bền vững ở ĐBSCL

Phục hồi tự nhiên là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển bền vững ở ĐBSCL

Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ĐBSCL cần phải xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách hành động.

De Heus mua lại mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi của Masan

De Heus mua lại mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi của Masan

De Heus Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận chiến lược với Masan MEATLife, theo đó De Heus sẽ kiểm soát 100% mảng hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi MNS Feed.

HDBank, Proparco ký hợp tác 100 triệu USD tài trợ các dự án Xanh

HDBank, Proparco ký hợp tác 100 triệu USD tài trợ các dự án Xanh

Ngày 4/11/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Pháp, HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Proparco.

Nhanh chân, không để lỡ “chuyến tàu” cải cách

Nhanh chân, không để lỡ “chuyến tàu” cải cách

Cải cách đang có dấu hiệu “chạm trần” khi những nỗ lực không mang lại thêm nhiều kết quả và lợi ích cho nền kinh tế.

Đầu tư 300 triệu USD cho chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu

Đầu tư 300 triệu USD cho chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu

Quỹ Đầu tư Affinity và Ngân hàng HDBank ký kết tài trợ 300 triệu USD cho chương trình phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu...

Thủ tướng nhấn mạnh 6 định hướng chính sách quan trọng của Việt Nam tại WEF

Thủ tướng nhấn mạnh 6 định hướng chính sách quan trọng của Việt Nam tại WEF

Đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF lần đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 định hướng chính sách quan trọng của Việt Nam.