Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (10)
US Eximbank sẽ cấp tín dụng 500 triệu USD ở Việt Nam

US Eximbank sẽ cấp tín dụng 500 triệu USD ở Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US Eximbank) sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực như các dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế xanh tại Việt Nam, các dự án phát triển hạ tầng và chống biến đổi khí hậu.

Nhiều nước từ bỏ đồng USD

Nhiều nước từ bỏ đồng USD

Các biện pháp trừng phạt chống Nga đang dẫn đến tình trạng nhiều nước từ bỏ đồng USD, khiến Washington không thể phô trương được sức mạnh của mình trên trường quốc tế, nhà bình luận Jay Newman của tờ New York Post viết.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt kỷ lục, Mỹ càng khó 'tách rời' Trung Quốc

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt kỷ lục, Mỹ càng khó 'tách rời' Trung Quốc

Bất chấp lời kêu gọi "tách rời", kim ngạch thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc trong 10 tháng của năm 2022 vẫn đạt kỷ lục.

Sau 2 năm thực thi EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng hơn 24%

Sau 2 năm thực thi EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng hơn 24%

Tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU trong 2 năm đầu tiên thực thi EVFTA (từ 1/8/2020 - 31/7/2022) đạt 83,4 tỷ USD, tương đương trung bình 41,7 tỷ USD/năm, cao hơn 24% so với kim ngạch xuất khẩu trung bình năm giai đoạn 2016 - 2019.

Kỷ nguyên hàng hóa rẻ và dồi dào có thể đã kết thúc

Kỷ nguyên hàng hóa rẻ và dồi dào có thể đã kết thúc

Đại dịch Covid-19 và chiến tranh ở Ukraine tiếp tục gây sức ép lên các mối quan hệ thương mại và kinh doanh, thời kỳ hàng hóa dồi dào đó dường như đang bị đảo ngược một phần.

Cơ hội của Việt Nam trong Tam giác thương mại mới ở Thái Bình Dương

Cơ hội của Việt Nam trong Tam giác thương mại mới ở Thái Bình Dương

Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 150 quốc gia, nhưng phần lớn thương mại tập trung giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ tạo thành một Tam giác thương mại mới.

TS Bùi Ngọc Sơn: Giảm đau kinh tế trước xung đột Ukraine - Nga

TS Bùi Ngọc Sơn: Giảm đau kinh tế trước xung đột Ukraine - Nga

TS Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, nhấn mạnh bất ổn tỷ giá và lạm phát sẽ là những yếu tố tác động lớn đến kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Mỹ Latinh

Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Mỹ Latinh

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh những năm gần đây không ngừng mở rộng và phát triển. Đây là nền tảng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy thương mại với các nước Mỹ Latinh, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch hai chiều lên khoảng 20 tỷ USD vào năm 2025.

Thị trường Trung Quốc không còn "dễ tính"

Thị trường Trung Quốc không còn "dễ tính"

Trung Quốc vẫn là thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng nhưng không còn “dễ tính” như trước đây. Với nhiều chính sách, quy định, tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật về nhập khẩu hàng hóa chặt chẽ, xuất khẩu vào Trung Quốc khó hơn, nhưng có thể nâng cao giá trị nếu tiếp cận được vào giới tiêu dùng nhiều tiền hơn.

Thấy gì qua phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long xuất khẩu?

Thấy gì qua phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thanh long xuất khẩu?

Việc chủ động kiểm tra, rà soát quy trình thu hoạch, đóng gói, chế biến và vận chuyển nông sản an toàn là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn phức tạp.