Quảng Ninh kết nối hơn 200 doanh nghiệp lữ hành tại Trung Quốc
+aA-
Thanh Phong
14/04/2026 4:52 PM (GMT+7)
Từ ngày 11 đến 14/4/2026, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải.
Quảng Ninh quảng bá du lịch, kết nối doanh nghiệp tại Trung Quốc
Nhận lời mời từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Quảng Ninh làm trưởng đoàn công tác đến làm việc tại hai địa phương của Trung Quốc.
Cụ thể, tại Bắc Kinh và Thượng Hải, đoàn công tác đã quảng bá du lịch Quảng Ninh đến hơn 200 doanh nghiệp lữ hành. Theo đó, đoàn giới thiệu các chính sách ưu đãi và hạ tầng du lịch, đồng bộ và tập trung quảng bá chiều sâu giá trị của chương trình "Một hành trình, hai Di sản".
Cũng trong khuôn khổ công tác, đoàn làm việc đã trưng bày ấn phẩm, vật phẩm quảng bá du lịch, gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp du lịch B2B. Trong đó, sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành xúc tiến, quảng bá du lịch lần này đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch hai bên ký kết.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Tặng quà lưu niệm ông Hồ Phàm Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,Trung Quốc. (Ảnh: QN)
Vào sáng 13/4, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hãng tàu biển Adora để trao đổi sâu nhằm tăng cường công tác phối hợp đón các chuyến tàu biển của hãng đưa khách du lịch đến với Quảng Ninh và ngược lại.
Hai bên đã thảo luận chi tiết các phương án phối hợp để duy trì và tăng tần suất các chuyến tàu biển siêu tải trọng đưa khách đến Hạ Long. Theo đó, mục tiêu ngành du lịch Quảng Ninh chú trọng vào dòng khách tàu biển không chỉ giúp tăng trưởng về con số còn là giải pháp bền vững để nâng cao mức chi tiêu bình quân của du khách, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu khách quốc tế của tỉnh.
Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác du lịch qua thị trường Trung Quốc
Trong khuôn khổ chuyến công tác, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh cũng đã có buổi trao đổi với ông Hồ Phàm, Phó Chủ tịch chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Qua đó, hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa việc tối ưu hóa quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị lữ hành và phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tour du lịch qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.
Cùng với các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, đoàn đã có chương trình gặp gỡ với Tập đoàn Điện ảnh Quảng Tây, hai bên đã có những trao đổi ban đầu về công nghiệp văn hóa, biểu diễn thực cảnh...
Đoàn công tác của Việt Nam tổ chức trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch tại Trung Quốc. (Ảnh: QN)
Đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Quảng Ninh, đại diện Tập đoàn Điện ảnh Quảng Tây cho biết sẽ sớm tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại Quảng Ninh trong thời gian tới. Theo nhận định từ ngành văn hóa, du lịch Quảng Ninh, đây là nội dung quan trọng để hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Theo đó, việc xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa có hàm lượng trí tuệ và công nghệ cao sẽ là động lực mới để Quảng Ninh không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.
Số liệu từ sở VHTTDL Quảng Ninh cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2026, thị trường Trung Quốc có hơn 240.000 lượt khách lưu trú đến với tỉnh này và hàng trăm ngàn lượt khách thông quan qua cửa khẩu Móng Cái.
Với sự chủ động trong công tác xúc tiến và tầm nhìn dài hạn về phát triển sản phẩm, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026 trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng du lịch toàn diện và bền vững.
Viện Nghiên cứu Lâm sinh vừa hỗ trợ cây giống keo, phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật phục hồi rừng cho hội viên nông dân tham gia dự án trồng rừng 9ha trên địa bàn xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Mới đây, UBND Quảng Ninh ra quyết định về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, khống chế một trường hợp lái xe ô tô vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và có hành vi chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán khi giao quản lý tài sản, Trần Trọng Đức (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) đã đem 5 cây gậy Bi-a có giá trị cao đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài, trả nợ.
Chiều 8/5, Hội Nông dân xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh nhằm tập hợp hội viên liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chanh.
Viện Nghiên cứu Lâm sinh vừa hỗ trợ cây giống keo, phân bón và tổ chức tập huấn kỹ thuật phục hồi rừng cho hội viên nông dân tham gia dự án trồng rừng 9ha trên địa bàn xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Mới đây, UBND Quảng Ninh ra quyết định về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, khống chế một trường hợp lái xe ô tô vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và có hành vi chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán khi giao quản lý tài sản, Trần Trọng Đức (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) đã đem 5 cây gậy Bi-a có giá trị cao đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài, trả nợ.
Chiều 8/5, Hội Nông dân xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây chanh nhằm tập hợp hội viên liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chanh.