Nhiều người cho biết họ đặt vé máy bay ngày mùng 5 Tết không có nên phải chấp nhận đặt vé vào TP.HCM trễ khiến Tân Sơn Nhất đón lượng khách khá lớn.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều người dân từ các địa phương tranh thủ quay trở lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục tới gần 150.000 người.
Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 30 Tết khoác lên mình một vẻ rất "lạ", thông thoáng, trầm lặng, khác hẳn vẻ nhộn nhịp, hối hả thường thấy.
Hôm nay (9/2), tức 30 Tết, lượng hành khách qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất giảm mạnh so với các ngày trước.
Việc áp dụng hệ thống thu không dùng tiền mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giảm tối đa thời gian dừng/đỗ của các phương tiện ô tô xuống còn dưới 5 giây/giao dịch, góp phần giảm ùn ứ trong các dịp cao điểm.
Nhiều người tại TP.HCM kết thúc xong công việc đã tranh thủ về quê đón Tết khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24 tháng Chạp đông đúc hành khách từ mờ sáng đến đêm khuya.
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án metro nối sân bay Tân Sơn Nhất chưa được hoàn thiện nhưng đang tạm ngừng, làm thủ tục kết thúc do báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chưa được phê duyệt.
Dự báo của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, dịp Tết năm nay, sản lượng thông qua Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bình quân khoảng 130.000 – 140.000 người/ngày, ngày cao điểm nhất, lượng khách có thể đạt mức hơn 150.000 người/ngày.
Sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Lượng khách đổ về sân bay bắt đầu đông đúc và được dự báo sẽ vượt mức 150.000 lượt trong ngày cao điểm nhất.
Dự báo lượng khách đến đi sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Cục Hàng không yêu cầu các hãng phải chủ động rà soát kế hoạch, giảm đến mức thấp nhất việc thay đổi kế hoạch bay và tình trạng chậm, hủy chuyến bay.