Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai các thủ tục. Để dự án kịp tiến độ, TP.HCM đã đưa ra năm nhóm nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư cần thực hiện.
Do ảnh hưởng bệnh nên TP.HCM vẫn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) liên tục trong ba năm vừa qua. Trong năm 2023, thành phố dự kiến sẽ tăng hệ số K lên 1 lần so với năm 2022.
Đơn giá bồi thường đất ở dự án đường Vành đai 3 TP.HCM được dự tính dao động từ 18 triệu đồng/m2 đến 40 triệu đồng/m2.
Sau khi người dân "chạy khỏi" khu tái định cư Thủy điện Bản Vẽ ở tỉnh Nghệ An, nơi này bị bỏ hoang như "ngôi làng ma".
Dự án chung cư X2 Đại Kim (Hoàng Mai) được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho người dân tái định cư sau khi chính quyền thu hồi đất xây dựng đường vành đai và các dự án khác tại Hà Nội. Dự kiến, 108 hộ dân tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng vừa bị giải tỏa, thu hồi đất sẽ về đây ở.
Các địa phương phải thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ giao trực tiếp mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các nhà thầu thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyệt đối không để xảy ra việc giao không đúng đối tượng, mua đi bán lại các mỏ vật liệu.
Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách liên quan đến tài chính có hiệu lực.
Qua giám sát, kiểm tra của HĐND thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng cho thấy, việc khai thác và sử dụng quỹ nhà, đất này còn nhiều bất cập, lãng phí cần phải chấn chỉnh, khắc phục ngay nhằm phòng, tránh thất thoát ngân sách; đặc biệt là việc xử lý quỹ nhà tái định cư, nợ tồn đọng và vi phạm trật tự xây dựng.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng thẩm định giá Nhà nước về việc số lô đất tái định cư tăng 2033 lô so với báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt.
Sở TNMT TPHCM vừa có báo cáo liên quan đến công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án trên địa bàn.