Niềm vui có nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho thầy trò vùng cao khi mùa mưa đến

Bảo Linh Thứ năm, ngày 05/05/2022 06:16 AM (GMT+7)
"Chương trình "Giếng nước nhân ái" đã giúp cho trường THCS Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) có được nguồn nước đảm bảo vệ sinh trong mùa khô, mùa mưa", ông Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu chia sẻ.
Bình luận 0

Trường THCS Hồ Thầu thuộc xã Hồ Thầu – một xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (thuộc xã 30a) thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Nơi đây nằm cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì 32km về phía tây. Ở Hồ Thầu, mùa khô bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Năm học 2021 - 2022, trường THCS Hồ Thầu có 150 học sinh. Trong đó, số học sinh được ăn, ở bán trú tại trường chiếm gần 50%. Tuy nhiên, nhà trường không có giếng nước. Để có nước dùng cho sinh hoạt, thầy cô và học sinh nơi đây phải đi bộ khoảng 3km tới nhà dân xin nước. 

Thế nhưng việc xin nước cũng không dễ dàng bởi vì không phải lúc nào đi xin cũng có nước. Ở nơi đây việc mất nước diễn ra thường xuyên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt ăn uống học tập của các thầy cô giáo và các em học sinh.

Ngày 17/1/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Nhịp đập IPhủi và các nhà hảo tâm dành tặng trường THCS Hồ Thầu 1 giếng khoan trị giá 55.000.000 đồng.

Niềm vui có nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho thầy trò vùng cao khi mùa mưa đến - Ảnh 2.

Ngày 17/1/2022, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Nhịp đập IPhủi và các nhà hảo tâm tặng trường THCS Hồ Thầu "Giếng nước nhân ái". Ảnh: N.M

Giếng khoan đã giúp cho thầy trò vùng cao nơi đây trải qua mùa khô năm 2021 đỡ nhiều vất vả khi không còn phải vất vả xách nước hàng km. Giờ đây, khi mùa mưa đang đến, thầy trò cũng không còn lo lắng về việc phải dùng nguồn nước suối vẩn đục.

Chia sẻ với PV, ông Phạm Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu xúc động: "Một xã khó khăn như Hồ Thầu, cơ sở vật chất của các nhà trường thiếu thốn tăng lên gấp bội, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt của các khu nhà trường, bán trú của học sinh. Nhà trường sử dụng nguồn nước tự nhiên, nước mạch, nước nguồn nên mỗi khi mùa khô về nguồn nước rất ít, còn mùa mưa đến không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, chương trình tặng "Giếng nước nhân ái" đã giúp cho nhà trường giải quyết được những vấn đề đó, có được nguồn nước đảm bảo vệ sinh trong mùa khô, mùa mưa cho nhà trường".

Niềm vui có nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho thầy trò vùng cao khi mùa mưa đến - Ảnh 3.

Các em học sinh tưới nước cho rau, cây cảnh mà không cần phải đi xa hàng Km để xách nước. Ảnh: NVCC

Theo ông Hoàn, toàn xã Hồ Thầu có 8 thôn bản với 5 dân tộc anh, em cùng chung sống (Dao, H'Mông, Nùng, Tày và dân tộc Kinh), trong đó, dân tộc Dao chiếm gần 90% dân số toàn xã. Nhân dân trong các dân tộc trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm, nghiệp. Địa hình chia cắt phức tạp, đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn.

Chương trình "Giếng nước nhân ái" đã mang đến nguồn nước sạch cho thầy và trò trường THCS Hồ Thầu.

Đặc biệt, mùa khô ở Hồ Thầu diễn ra trùng vào khoảng thời gian học sinh đến trường. Vì vậy vấn đề nước sinh hoạt đối với nhà trường vô cùng cấp thiết.Mùa mưa đến, nguồn nước nhiều hơn nhưng không đảm bảo vệ sinh bởi thầy trò thì có thể lấy nước từ nguồn nước suối có khi vẩn đục vì mưa nhiều. Vì vậy, món quà của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Nhịp đập IPhủi và các nhà hảo tâm dành tặng trường THCS Hồ Thầu rất thiết thực và ý nghĩa. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem