Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày cuối tuần, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, qua đó đưa VN-Index bật mạnh trở lại mốc 1.276,6 điểm (tăng 18,4 điểm). Đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn ra trong bối cảnh các nhà băng đồng loạt muốn tăng vốn.
Hàng loạt ngân hàng Việt Nam tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng vốn điều lệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh thông qua việc bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại hoặc phát hành thêm cổ phiếu.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Vietbank Dương Nhất Nguyên. Theo đó, ông Nguyên đã mua thành công 7 triệu cổ phiếu VBB đăng ký trước đó vào ngày 10/1/2024.
Tuy vốn điều lệ của Agribank tăng lên gần 41.000 tỷ đồng nhưng mức vốn này vẫn thấp hơn ba "ông lớn" BIG 4 còn lại là Vietcombank, VietinBank, BIDV và hai ngân hàng cổ phần là VPBank (hơn 79.300 tỷ đồng) và MB (hơn 52.100 tỷ đồng).
Ngân hàng UOB của Singapore vừa tăng vốn điều lệ của ngân hàng UOB Việt Nam thêm 3.000 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ bán lẻ lẫn bán buôn.
Vốn điều lệ là một cấu phần chủ yếu để tính toán hệ số an toàn vốn (CAR) và xếp hạng các tổ chức tín dụng (TCTD), vì vậy, không ngạc nhiên khi nhiều nhà băng tranh thủ tăng vốn điều lệ dịp cuối năm.
Hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng được dự báo sẽ có thêm nhiều thương vụ vì quá trình tái cấu trúc trong ngành đang tiếp diễn.
Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định điều chỉnh vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (đơn vị vận hành metro số 1) lên 286 tỷ đồng.
Cổ phiếu DXS của Đất Xanh Services hiện đang giao dịch ở mức giá 8.100 đồng/CP, giảm 33% sau chưa đầy một tháng.
Khải Hoàn Land dự kiến giá chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ này là 10.000 đồng/CP. Mức giá này hiện cao hơn 23% so với thị giá hiện tại.