Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (18)
Thủ tướng chỉ đạo quyết tâm xây dựng đường sắt tốc độ cao

Thủ tướng chỉ đạo quyết tâm xây dựng đường sắt tốc độ cao

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần nhanh chóng nâng tầm bản thân để có thể tham gia gánh vác trách nhiệm đầu tư hiện đại hoá hạ tầng đường sắt, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

PVCFC đổi mới sáng tạo, hoàn thành kế hoạch được giao, lập kỷ lục mới về sản xuất

PVCFC đổi mới sáng tạo, hoàn thành kế hoạch được giao, lập kỷ lục mới về sản xuất

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Giá dầu thế giới đi xuống, giá xăng trong nước có thể tăng tiếp

Giá dầu thế giới đi xuống, giá xăng trong nước có thể tăng tiếp

Phiên giao dịch ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước cuộc họp của Fed.

PVN nói gì trước đề nghị ngừng nhà máy đạm Phú Mỹ, Cà Mau để lấy khí sản xuất điện

PVN nói gì trước đề nghị ngừng nhà máy đạm Phú Mỹ, Cà Mau để lấy khí sản xuất điện

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) vừa có phản hồi về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị PVN, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau nhường khí cho sản xuất điện trong hai tháng 5, 6.

Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn chiếm đến 40% nhu cầu xăng dầu nhưng liên tục kêu trục trặc, ngừng hoạt động

Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn chiếm đến 40% nhu cầu xăng dầu nhưng liên tục kêu trục trặc, ngừng hoạt động

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, do Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn chiếm tới 35-40% nhu cầu của thị trường nội địa, nên mỗi khi nhà máy trục trặc là Bộ Công Thương "mất ăn mất ngủ".

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói về nguyên nhân khan hiếm xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói về nguyên nhân khan hiếm xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tổng nguồn xăng dầu cho đến giờ này là 18,6 triệu tấn; đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng cả năm.

Bộ trưởng Công Thương: Xăng không thiếu nhưng doanh nghiệp ngại bán ra

Bộ trưởng Công Thương: Xăng không thiếu nhưng doanh nghiệp ngại bán ra

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nguồn cung xăng dầu đạt trên dưới 90% nhu cầu, tuy nhiên, do chi phí chưa được tính đủ vào giá nên doanh nghiệp không mặn mà bán ra.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam: Đề xuất xây tổ hợp lọc hóa dầu của PVN là ý tưởng tốt

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam: Đề xuất xây tổ hợp lọc hóa dầu của PVN là ý tưởng tốt

Xung quanh đề xuất xây tổ hợp lọc hóa dầu và kho dự trữ quốc gia dầu thô, sản phẩm xăng dầu quy mô hơn 18 tỷ USD, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam.

 Đề xuất xây tổ hợp lọc hóa dầu của PVN là ý tưởng tốt

Đề xuất xây tổ hợp lọc hóa dầu của PVN là ý tưởng tốt

Xung quanh đề xuất xây tổ hợp lọc hóa dầu và kho dự trữ quốc gia dầu thô, sản phẩm xăng dầu quy mô hơn 18 tỷ USD, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam.