Thái Nguyên tan hoang sau mưa lũ: Hơn 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 người chết, 2 người mất tích
+aA-
Hà Thanh - Kiều Hải
10/10/2025 6:51 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày hứng chịu mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo), toàn tỉnh Thái Nguyên đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề. Mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi tài sản, phá hủy nhiều công trình hạ tầng, khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh trắng tay.
Theo báo cáo
nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng hoàn lưu
bão số 11, từ đêm 6 đến ngày 7/10/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn, lượng
mưa phổ biến từ 250 - 400 mm, có nơi vượt 500 mm. Xã Hóa Thượng ghi nhận lượng
mưa lên tới 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm, và Nam Hòa 478,4
mm.
Mưa cực lớn đã
khiến mực nước sông Cầu dâng cao vượt mức báo động III tới 2,9 m – mức lũ được
đánh giá là lớn nhất trong lịch sử. Nhiều xã, phường bị ngập sâu, nhiều khu dân
cư bị cô lập, hệ thống điện và giao thông tê liệt. Tại thời điểm đỉnh lũ, nước
dâng cao khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn và đê điều bị hư hỏng nặng, uy hiếp
an toàn của hàng ngàn hộ dân.
Cảnh tượng tan hoang, bùn đất, rác thải tràn ra đường phố của Thái Nguyên sau mưa lũ. Ảnh: Bùi Tùng
Thống kê sơ bộ đến
15h ngày 9/10/2025, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã khiến 5 người chết, 2 người
mất tích và 2 người bị thương.
Không chỉ thiệt
hại về người, hơn 200.000 ngôi nhà trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt
lở và tốc mái. Trong đó, 988 nhà bị sạt lở taluy dương, 22 nhà tốc mái hoàn
toàn, nhiều khu dân cư bị cô lập trong nhiều ngày.
Nhiều nhà dân bị thiệt hại đổ tường, tốc mái. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình
Các xã bị ảnh hưởng
nặng nề nhất gồm: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến,
Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang… Nhiều người dân phải rời bỏ
nhà cửa, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Theo thống kê,
8.879 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng nặng, trong
đó riêng bão số 11 gây thiệt hại 5.343 ha. Mưa lũ cũng cuốn trôi hơn 246.000
con gia cầm, 3.181 con lợn, cùng nhiều vật nuôi khác.
Hàng hóa tại một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa bị ngập nước gây thiệt hại lớn. Ảnh: Bủi TùngNgười dân dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Bùi TùngĐồ đạc ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Bùi Tùng
Nhiều tuyến đường,
cầu tràn và công trình thủy lợi bị hư hỏng. Toàn tỉnh có 53 hồ đập và 3 trạm
bơm bị ảnh hưởng, 38 điểm trường, 9 trạm y tế và 5 trung tâm y tế, bệnh viện bị
ngập lụt, sạt lở. Hàng nghìn tivi, tủ lạnh, xe máy, ô tô của người dân bị ngập
nước, hư hại nghiêm trọng.
Nhiều công trình cầu đường bị sụt vỡ nghiêm trọng. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình.
Tổng thiệt hại về
tài sản trên toàn tỉnh ước tính khoảng 2.120 tỷ đồng.
Ngay sau khi bão
đổ bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 3 công điện khẩn, chỉ đạo ứng phó với
bão, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sơ tán người dân
khỏi khu vực nguy hiểm, không để ai thiếu lương thực, nước sạch hoặc chỗ ở, đồng
thời kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.
Từ sáng 7/10,
lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các điểm
xung yếu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn
Giang, và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã về Thái
Nguyên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều.
Để bảo vệ tuyến
đê sông Cầu, tỉnh đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích
địa phương, cùng hàng trăm phương tiện, bao tải cát, đất, để gia cố hơn 3.500 m
đê, xử lý 9 vị trí đùn sủi, đảm bảo không để đê bị vỡ.
Người dân dọn dẹp đống đổ nát sau lũ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTDVTH xã Phú BìnhCác lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình
Các lực lượng
quân đội, công an, dân quân và thanh niên tình nguyện được huy động ngày đêm dọn
bùn, khơi thông dòng chảy, dựng lại nhà cửa và hỗ trợ người dân di dời tài sản,
tìm kiếm người mất tích.
Tại các xã vùng
thấp như Dân Tiến, Tràng Xá, Nam Hòa…, hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc
nghiêng đổ. Người dân đang thu dọn đống đổ nát, dựng tạm nơi ở, chờ hỗ trợ từ
chính quyền.
Nhiều tuyến đường
bị sụt lún nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt. Một số nơi, người dân phải đi
lại bằng thuyền hoặc xe tạm bắc qua dòng nước đục ngầu.
Trong khi đó,
công tác khắc phục thiệt hại vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do đất đá ngấm nước,
nguy cơ sạt lở tiếp tục cao. Hệ thống điện, nước, viễn thông ở nhiều địa phương
vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.
UBND tỉnh Thái
Nguyên yêu cầu các địa phương tập trung cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ lương thực, nước
sạch, thuốc men cho người dân vùng ngập; huy động lực lượng tu sửa trường học,
trạm y tế để sớm ổn định đời sống.
Sở Nông nghiệp
và Môi trường cùng các đơn vị chức năng đang tổng hợp số liệu thiệt hại, đánh
giá mức độ rủi ro để đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí và vật tư,
giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống sau bão lũ.
Với sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt hơn 93,7 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là cửa ngõ giao thương quốc tế và mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn khu vực phía Bắc.
Tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành việc trang bị hơn 11.500 máy điều hòa và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trường công lập trước năm học 2026 – 2027.
Thái Nguyên đang đẩy mạnh xây dựng bệnh viện số, y tế thông minh giai đoạn 2026-2030, với nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, tỉnh hiện xếp thứ ba cả nước về số người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, khẳng định bước tiến trong chuyển đổi số y tế.
Tại buổi làm việc với cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ chỉ là bước khởi đầu của quá trình rèn luyện.
Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ được định vị là "đầu tàu phát triển phía Nam" của tỉnh Ninh Bình, hướng tới xây dựng một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, hiện đại và là cực tăng trưởng mới của khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 17/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mạo Khê và phường Hạ Long.
Với sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt hơn 93,7 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là cửa ngõ giao thương quốc tế và mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn khu vực phía Bắc.
Tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành việc trang bị hơn 11.500 máy điều hòa và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trường công lập trước năm học 2026 – 2027.
Thái Nguyên đang đẩy mạnh xây dựng bệnh viện số, y tế thông minh giai đoạn 2026-2030, với nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, tỉnh hiện xếp thứ ba cả nước về số người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, khẳng định bước tiến trong chuyển đổi số y tế.
Tại buổi làm việc với cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ chỉ là bước khởi đầu của quá trình rèn luyện.
Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ được định vị là "đầu tàu phát triển phía Nam" của tỉnh Ninh Bình, hướng tới xây dựng một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, hiện đại và là cực tăng trưởng mới của khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 17/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mạo Khê và phường Hạ Long.