Xã Khánh Khê có đất
đai và khí hậu rất phù hợp với cây trám đen. Trên địa bàn giờ đây vẫn còn có những cây trám
cổ thân lớn tới 2-3 người ôm.
Cây trám đen đang góp phần thay đổi cuộc sống người dân Khánh Khê. Ảnh: Hoàng Tính
Trước kia, người dân chủ yếu trồng trám đen bằng hạt, cây lớn chậm và năng suất không ổn định. Tuy nhiên, quả trám với vị thơm bùi đặc trưng ngày càng được người tiêu
dùng tìm mua, vì vậy từ năm 2000 người
dân đã bắt đầu chuyển sang trồng trám đen ghép để phát triển kinh tế.
Là người tiên phong trồng trám đen ở thôn Trung
Giáp, xã Khánh Khê, ông Tôn Văn Trường cho biết, được các cấp các ngành của tỉnh Lạng
Sơn hỗ trợ về kỹ thuật, cây giống… bên cạnh những cây trám cổ, gia đình ông đã trồng được trên 100 cây trám đen ghép. Vụ vừa rồi gia đình ông thu hoạch
được gần 7 tạ quả, giá bán từ 60.000-80.000 đồng/kg.
Theo kinh nghiệm thực
tế của người dân trồng trám xã Khánh Khê, trám đen
ghép mang lại nguồn thu nhập sớm hơn và ổn định hơn hẳn so với trám trồng
truyền thống.
Từ năm thứ 4 cây trám đen ghép đã bắt đầu cho thu hoạch quả bói và từ năm thứ 8 trở đi, cây trám đen cho quả ổn định. Khi trưởng thành, mỗi cây trám đen ghép có thể cho thu hoạch từ 30-50 kg quả/năm.
Thoát nghèo nhờ trám đen ghép
Thành công của cây
trám đen ghép ở Khánh Khê không chỉ đến từ nỗ
lực của người dân mà còn nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ nhà nước và chính quyền địa phương.
Từ năm thứ 4 những cây trám đen ghép đã bắt đầu cho quả bói. Ảnh: Hoàng Tính
Ông Hoàng Văn An, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Khê chia sẻ, để
phát triển kinh tế hộ gia đình, những năm qua địa phương đã tập trung hỗ trợ các
gia đình về thông tin, kỹ thuật, vốn,
giống... để trồng trám đen ghép. Toàn xã Khánh Khê hiện
có trên 25 ha trám đen, trong đó 13 ha đã cho thu hoạch, sản lượng đạt 145 tấn,
giá trị khoảng 12 tỷ đồng.
Hàng năm, từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, người dân sẽ tham gia đối
ứng bằng diện tích đất trồng, công sức, còn địa phương sẽ hỗ trợ cây giống, phân
bón để phát triển các vườn trám đen ghép.
Cũng ở thôn Trung Giáp, là hộ mới thoát nghèo, ông Tôn Văn Lý cho hay, năm
2022 gia đình ông được hỗ trợ 120 cây trám đen ghép. Giờ đây, vườn trám đang
phát triển tốt, chỉ vài năm nữa là sẽ cho thu nhập ổn định, kinh tế gia đình ông sẽ
vững vàng hơn.
Chia sẻ thêm về hiệu quả kinh tế của cây trám đen
ghép, ông Lương Văn Giang, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
Trung Giáp cho biết, toàn thôn có 155 hộ, gần như 100% các hộ gia đình đều trồng trám
đen, nhà ít vài chục cây nhà nhiều thì cả trăm cây. Cũng nhờ trồng cây trám đen ghép cho thu nhập ổn định, hiện nay thôn chỉ còn 8 hộ nghèo.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, người
dân xã Khánh Khê vẫn còn
những trăn trở về cây trám đen ghép, đặc biệt
là về kỹ thuật sản xuất giống.
Bà con mong muốn có các chuyên gia về hỗ trợ kỹ thuật ghép mắt cho cây trám đen. Việc tự chủ kỹ thuật ghép mắt sẽ giúp người dân
giảm được chi phí đầu vào khi không phải mua giống cây đã ghép sẵn với giá
cao và khắc phục tình trạng cây trám
đực không có quả.
Cây trám đen không chỉ
là nguồn thu nhập mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực Lạng Sơn. Quả trám đen
được người dân chế biến thành những món xôi
trám, trám kho thịt… vừa là nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao vừa
là đặc sản để du khách có thể thưởng thức khi đến với Lạng Sơn.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.