Lạng Sơn: Sơ kết Chương trình OCOP tạo làn gió mới làm giàu trên quê hương
+aA-
Hoàng Tính
20/11/2025 6:55 PM (GMT+7)
Chiều ngày 20/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030
Hội nghị là dịp quan trọng để tỉnh Lạng Sơn nhìn nhận
lại những thành quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra các tồn tại, khó khăn nhằm
tiếp tục phát triển Chương trình OCOP một cách bền vững, góp phần nâng cao thu
nhập cho bà con nông dân và xây dựng nông thôn mới.
Bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội Nghị. Ảnh: Hoàng Tính
Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn – khẳng định
Chương trình OCOP đã và đang là làn gió mới làm giàu quê hương, tạo động lực
mạnh mẽ cho kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và nâng cao
giá trị gia tăng.
Chương trình OCOP tại Lạng Sơn đã tạo sự lan tỏa tích
cực trong phong trào thi đua sản xuất, tạo động lực mạnh mẽ cho các chủ
thể, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu mã và
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều này không chỉ tạo thêm việc làm,
tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.
Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP. Ảnh: Hoàng Tính
Đến nay, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính
trị và các chủ thể, Lạng Sơn đã có 215
sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.
Mặc dù tỷ lệ này vẫn còn nhỏ so với tổng số sản phẩm
OCOP của cả nước (khoảng 17.000 sản phẩm). Nhưng tỉnh Lạng Sơn cũng đã có nhiều
sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn 3 sao, 4 sao, có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và
được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường.
Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và đề ra các giải pháp trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Tính
Thành công của Chương trình OCOP tại Lạng Sơn được
minh chứng rõ nét qua câu chuyện của các hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất.
Chị Vương Thị Thương – Đại
diện Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, đơn vị đang sở hữu 2 sản phẩm OCOP – chia sẻ: Từ khi
tham gia vào Chương trình OCOP, chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi cách làm, tập
trung tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết và hướng tới tiêu chuẩn chất
lượng cao. Việc liên kết các hộ trồng hồng thành tổ hợp tác, cùng nhau chia sẻ
kinh nghiệm kỹ thuật từ trồng, chăm sóc đến thu hái, chế biến đã giúp giá trị sản phẩm cao gấp 2-3 lần so với trước
đây.
Tương tự, tại HTX
Chế biến nông sản Lụa Vy, Giám đốc Vi Thị Lụa cho biết: Sản phẩm của HTX được công nhận OCOP từ
năm 2022 đây là nguồn động lực rất lớn để phát triển. HTX đã tích cực ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào
marketing sản phẩm, chủ động xây dựng kênh bán hàng online trên Zalo,
Facebook, Shopee, Tiktok. Nhờ đó, các sản phẩm như trà diếp cá, trà xạ đen, đu
đủ đực, trà ổi... trung bình mỗi ngày HTX xuất kho từ 300-1.000 sản
phẩm.
Trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn vừa qua. Ảnh: Hoàng Tính
Bên cạnh những kết quả tích cực, Hội nghị cũng thẳng
thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Cơ
cấu sản phẩm chưa đồng đều; tỷ lệ các sản phẩm chế biến sâu còn ít; sản phẩm OCOP 4 sao còn hạn chế…
Trước những tồn tại này, bà Trần Thanh Nhàn và các đại
biểu đã thống nhất đề ra các giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, bao gồm: Tổ chức sản xuất gắn với vùng nguyên liệu tập
trung, hữu cơ; Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm; Tập trung xây dựng, cải
tiến mẫu mã, bao bì các sản phẩm để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh; Nâng hạng các sản phẩm OCOP trong thời
gian tới, hướng đến các sản phẩm 4 sao và 5 sao…
Hội nghị sơ kết Chương trình OCOP đã khép lại, mở ra
một giai đoạn mới với quyết tâm cao độ của tỉnh Lạng Sơn. Mục tiêu là tiếp tục
khai thác tiềm năng, phát huy nội lực để Chương trình OCOP thực sự trở thành
một giải pháp kinh tế hiệu quả, bền vững, làm giàu cho quê hương, nâng cao đời
sống cho người dân.
Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều ngày 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị Họp báo chính thức, công bố các thông tin trọng tâm về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tính đến nay, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573,67ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, tỉnh Lạng Sơn bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với nhiều cơ hội thuận lợi song cũng đan xen không ít thách thức
Thuế tỉnh Hưng Yên vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 219 tỷ đồng.
Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều ngày 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị Họp báo chính thức, công bố các thông tin trọng tâm về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tính đến nay, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã hoàn thành GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư đạt 2.573,67ha, tương đương 80,76% tổng diện tích cần thu hồi.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, tỉnh Lạng Sơn bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với nhiều cơ hội thuận lợi song cũng đan xen không ít thách thức
Thuế tỉnh Hưng Yên vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 219 tỷ đồng.