Dù thị trường ghi nhận một số dự án được gỡ vướng, nhưng với hàng trăm dự án đang bị ách tắc pháp lý thì số lượng này chưa đáng là bao. Nhiều doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản nếu chậm được giải quyết.
Lãi suất đã hạ nhiệt, room tín dụng đã mở, nhưng dòng tiền vẫn chưa trở lại bất động sản. Trong khi đó, đây vốn là kênh đầu tư ưa thích nhằm tích lũy tài sản của nhiều người.
Chuyên gia cho rằng, thời gian tới, giá bán bất động sản vẫn tiếp tục đi ngang và sẽ tăng nhẹ nếu lạm phát giảm, lãi suất giảm và nguồn cung mới được bổ sung, trong đó giá nhà chung cư bình dân và trung cấp sẽ tăng nhẹ nếu nguồn cung mới vẫn khan hiếm như hiện nay.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2023 đến nay, tín dụng tăng vào bất động sản. Tuy nhiên, thị trường địa ốc chưa phục hồi và tiếp tục khó khăn về nguồn cung, thanh khoản.
Trong quá trình sinh sống, nhiều người giàu đã nhìn thấy rõ điểm bất tiện khi sống ở biệt thự.
Trong bối cảnh lãi suất tín dụng đè nặng tâm lí thị trường, một số doanh nghiệp đã chọn hướng đi riêng. Nhiều đơn vị chuyển hưởng phát triển căn hộ vừa giá tiền, đồng thời cố gắng hạn chế việc lệ thuộc vốn ngân hàng thu hút người mua nhà.
Theo Bộ Xây dựng, nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc, triển khai chậm do quy định về phương pháp định giá đất rất khó xác định đâu là giá thị trường, chiếm trên 50% vướng mắc của các dự án
Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả kinh doanh quý 1 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã phần nào phản ánh những ảnh hưởng của thị trường.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ đang trong quá trình gấp rút triển khai và khá thuận lợi
Bình luận về thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại, PGS,TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng thị trường bất động sản hiện nay không đóng băng mà chỉ nguội lạnh bởi thị trường hiện vẫn có giao dịch nhưng ít.