Bộ LĐTB&XH đang thúc đẩy ký kết các thỏa thuận về hợp tác lao động để mở rộng thị trường lao động với các nước như: Đức, Nga, Australia (chương trình visa nông nghiệp), Israel và một số thị trường châu Âu khác.
Tổng cục Thống kê cho biết, quý 1/2022, tình hình lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Số người có việc làm tăng thêm 1 triệu người, thu nhập bình quân cũng tăng 1 triệu đồng/ tháng so với quý trước.
Sau Tết, với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh và mạnh mẽ như hiện nay, các doanh nghiệp ở TP.HCM dự kiến sẽ cần 70.000 đến 75.000 lao động để đáp ứng nhu cầu trong công việc.
Sau Tết Nguyên đán 2022, TP.HCM cần khoảng 44.800 - 55.600 lao động, tập trung ở các ngành như: dệt may - giày da; sản xuất, chế biến thực thẩm; cơ khí; hóa chất - dược - cao su; kiến trúc; xây dựng; bán buôn và bán lẻ; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; kinh doanh bất động sản; dịch vụ bảo vệ.
Mặc dù nhu cầu tuyển dụng đang "nóng" lên từng ngày vào dịp cuối năm và cận Tết Nguyên đán nhưng việc tìm kiếm lao động phổ thông, lao động thời vụ thời điểm này không dễ dàng.
Gia tăng lạm phát toàn cầu khiến các nhà đầu tư lo lắng về tăng trưởng kinh tế trong tương lai, nhưng các nhà kinh tế tại ngân hàng Morgan Stanley cho rằng giá cả sẽ không còn tăng như hiện nay, dọn đường cho tăng trưởng GDP toàn cầu 4,7% vào năm 2022.
Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, với hàng loạt đầu mục công việc được đề ra, như kết nối cung – cầu, đưa người lao động trở lại thành phố, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn… Nhưng cụ thể nhất là đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm
Là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, những người điều hành trang web Vieclam24h trăn trở rất nhiều trước tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nhân lực của thị trường lao động trong đại dịch vừa qua.
Đại dịch COVID-19 kéo dài đã và đang gây ra những hậu quả chưa từng có về lao động việc làm, sinh kế và đời sống của người lao động, nhất là đối với lao động di cư.
Trường Đại học Gia Định (TP.HCM) vừa công bố dự kiến đề án tuyển sinh năm 2022, trong đó, ngoài việc mở thêm chương trình đào tạo tài năng để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng thì học phí vẫn được duy trì ở mức thấp nhất còn 7,5 triệu đồng/học kỳ.