Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (46)
Tạo đột phá để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao

Tạo đột phá để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao

Thủ tướng nhấn mạnh cần có cơ chế đào tạo, cải cách tiền lương, tạo môi trường làm việc tốt để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng tay nghề…

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển thị trường lao động

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển thị trường lao động

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát triển thị trường lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài để đáp ứng yêu cầu phục hồi, phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội.

5 lý do xuất hiện làn sóng nghỉ việc ồ ạt

5 lý do xuất hiện làn sóng nghỉ việc ồ ạt

Nhiều người đi làm trên thế giới chia sẻ rằng họ đang có ý định nghỉ việc ngay cả khi tình trạng thất nghiệp đang leo thang trên toàn thế giới.

Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên tại Ngày hội tuyển dụng tích hợp 2022

Hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên tại Ngày hội tuyển dụng tích hợp 2022

Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức ngày hội tuyển dụng năm 2022 với 3.000 cơ hội việc làm từ 62 doanh nghiệp. Cơ hội này không chỉ dành riêng cho sinh viên ĐH Tài chính - Marketing mà dành cho tất cả sinh viên các trường khác.

Nhu cầu tìm việc nhà hàng - khách sạn tăng mạnh

Nhu cầu tìm việc nhà hàng - khách sạn tăng mạnh

Theo thống kê từ chuyên trang Việc Làm Tốt (vieclamtot.com), thị trường lao động phổ thông tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý về nhu cầu tìm việc.

Khủng hoảng khiến thị trường lao động toàn cầu phục hồi chậm

Khủng hoảng khiến thị trường lao động toàn cầu phục hồi chậm

Những cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên toàn cầu khiến công cuộc phục hồi thị trường lao động toàn cầu suy giảm rõ rệt.

Biến số khó lường của kinh tế toàn cầu

Biến số khó lường của kinh tế toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,2% năm 2022 từ 4,1% hồi tháng Giêng, thậm chí không loại trừ khả năng hạ dự báo tăng trưởng thêm nữa, lý do chủ yếu do chiến sự tại Ukraine.

Xu hướng tìm việc mới của người lao động sau đại dịch COVID-19

Xu hướng tìm việc mới của người lao động sau đại dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với thị trường lao động siết chặt, số người lao động muốn tìm công việc có thời gian làm việc linh hoạt và an toàn đang ngày càng gia tăng.

Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động, thêm nhiều chế độ đãi ngộ

Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động, thêm nhiều chế độ đãi ngộ

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, từ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp qua sàn giao dịch việc làm và các kênh khác cho thấy thị trường lao động đang hồi phục. Nhiều doanh nghiệp thêm nhiều chế độ đãi ngộ để thu hút lao động.

Thành phố Hồ Chí Minh cần từ 59.600 đến 65.500 lao động trong quý 2

Thành phố Hồ Chí Minh cần từ 59.600 đến 65.500 lao động trong quý 2

Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm, thủy sản.