Qua thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về tiết kiệm điện, TP.Thủ Đức có sản lượng điện tiêu thụ trung bình giảm khoảng 200.000kWh một ngày so với thời gian trước.
Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cho biết lượng điện sử dụng của riêng thiết bị điều hòa không khí chiếm rất lớn trong tổng tiêu thụ điện quốc gia.
Lần thứ 4 trong năm 2023, TP HCM phá kỷ lục về tiêu thụ điện và bỏ xa mức cao nhất năm 2022 tới gần 2,8 triệu kWh
Lượng điện tiêu thụ tại TP.HCM tiếp tục lập đỉnh mới, lần đầu tiên vượt qua mức 94 triệu kWh/ngày. Đây cũng là lần thứ ba phá kỷ lục trong năm nay.
Thời tiết nắng nóng, không khí oi bức khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất lớn. Ngành điện cảnh báo tiền điện tháng 4 này sẽ tăng rất cao. Chỉ trong ngày 21/4, lượng điện tiêu thụ toàn TP.HCM đạt đến 93,53 triệu kWh.
Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao dẫn đến việc tiêu thụ điện toàn TP.HCM cao kỷ lục, nguy cơ quá tải cục bộ tại một số khu vực.
Điều kiện thủy văn của các nhà máy thủy điện sẽ duy trì tích cực cho đến hết quý 1 năm 2023 và có thể trở nên kém thuận lợi hơn trong 6 tháng cuối năm 2023, theo NOAA. Điều này theo dự báo của SSI Reasearch, trong năm tới, tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ chậm lại, thủy điện sẽ nhường dư địa cho nhiệt điện.
Một số người ít sử dụng xe ôtô trong dịp Tết Nguyên Đán, xe ôtô đỗ trong thời gian dài có thể xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến lốp, hệ thống điện...
Tăng trưởng tiêu thụ điện toàn quốc đang có xu hướng giảm dần, nhưng yêu cầu đảm bảo nguồn cung điện ổn định vẫn đứng trước thách thức lớn, nhất là khi vắng bóng các nhà máy lớn được xây dựng mới.
Theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.