Thứ ba, 30/04/2024

VTV cho rằng Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện thiếu minh bạch về văn hóa ứng xử

17/09/2021 1:00 PM (GMT+7)

VTV cho rằng, Thủy Tiên kê khai tiền bạc chưa rõ ràng, trong khi Hoài Linh lại làm mất niềm tin của khán giả vì giải ngân chậm.

Khi nghệ sĩ "ném rác" lên mạng xã hội

Tối 16/9, ngay trước ngày nữ ca sĩ Thủy Tiên hứa hẹn sẽ sao kê toàn bộ số tiền cô nhận được trong đợt kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung gặp nạn lũ lụt năm 2020, VTV đã phát sóng bản tin mang chủ đề "Câu chuyện văn hóa: Nghệ sỹ và văn hóa ứng xử". 

VTV khẳng định Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện thiếu minh bạch trong phóng sự về văn hóa ứng xử - Ảnh 1.

BTV Kim Ngân trong chương trình "Câu chuyện văn hóa" với chủ đề "Nghệ sĩ và văn hóa ứng xử". (Ảnh: Cắt từ clip).

Mở đầu chương trình, BTV Kim Ngân chia sẻ: "Thời gian gần đây, đã có quá nhiều lùm xùm trong phát ngôn ứng xử của giới giải trí Việt cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Thế nào là một nghệ sĩ thực thụ?". Bộ VHTTDL đang soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử của những người làm hoạt động nghệ thuật để thấy ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của những người nổi tiếng với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. 

Dù không mong muốn sử dụng những hình ảnh này nhưng chúng tôi buộc phải chỉ mặt, đặt tên những hiện tượng được gọi là rác mà một số người nổi tiếng "ném" lên không gian mạng thời gian qua".

Ngay sau đó, VTV đã liệt kê một số người nổi tiếng chia sẻ những bài viết thiếu văn hóa như: Nghệ sĩ Đức Hải, diễn viên Lê Bê La, Angela Phương Trinh, MC Trác Thúy Miêu... VTV cho rằng: "Đã đến lúc, những người nổi tiếng cần ý thức hơn về sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, bởi đó không phải là góc nhà riêng của họ".

VTV khẳng định Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện thiếu minh bạch trong phóng sự về văn hóa ứng xử - Ảnh 2.
VTV khẳng định Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện thiếu minh bạch trong phóng sự về văn hóa ứng xử - Ảnh 3.

Những phát ngôn gây phẫn nộ trong dư luận của nghệ sĩ Đức Hải, MC Trác Thúy Miêu. (Ảnh: Cắt từ clip).

Hoài Linh, Thủy Tiên và những lùm xùm khi làm từ thiện

Tiếp đó, chương trình "Câu chuyện văn hóa" cũng tiếp tục bàn luận xoay quanh những lùm xùm trong quảng cáo và làm từ thiện. "Không chỉ chửi tục, bôi nhọ nhau trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ, người mẫu còn dùng danh tiếng của mình để quảng cáo những sản phẩm kém chất lượng, bao gồm cả tiền ảo. Gây bức xúc dư luận nhất có lẽ là những lùm xùm xung quanh việc làm từ thiện. Chưa bao giờ, cụm từ "sao kê" lại nóng đến thế trên các diễn đàn mạng, nhiều góc khuất đang được phơi bày, khi một số nghệ sĩ dính dáng đến tiền bạc".

VTV khẳng định Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện thiếu minh bạch trong phóng sự về văn hóa ứng xử - Ảnh 4.

Hình ảnh Thủy Tiên đi làm từ thiện được VTV đăng tải. (Ảnh: Cắt từ clip)

VTV chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên, NSƯT Hoài Linh trong đợt quyên góp tiền cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt năm 2020 cùng lời bình luận: "Nữ ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi được số tiền ủng hộ lên tới 177 tỷ đồng, nhưng số tiền đó chỉ được kê khai với một tờ giấy viết tay cùng một số tờ xác nhận chung chung. Còn nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi được số tiền 14 tỷ đồng nhưng sau 6 tháng tiền cứu trợ vẫn chưa đến được nơi cần đến. Chỉ đến khi dư luận lên tiếng, ông mới vội vàng giải ngân toàn bộ trong chưa đầy một tuần lễ".

Phần cuối chương trình, VTV đưa ra quan điểm, đã đến lúc cần có bộ quy tắc ứng xử dành cho các nghệ sĩ Việt: "Ngay tại các nước phương Tây vốn nổi tiếng với sự cởi mở, những ngôi sao từng vướng bê bối tình ái, có lối sống trụy lạc cũng bị mất nhiều vai diễn, hoặc hợp đồng quảng cáo lên tới hàng triệu đô la bởi vì công chúng tẩy chay. 

Tại các nước phương Đông, đạo đức, lối sống của các ngôi sao được chú trọng hơn rất nhiều. Hàng loạt thần tượng tại Hàn Quốc đã bị đài KBS cấm sóng vĩnh viễn do những bê bối tình dục, dùng thuốc trái phép hoặc lái xe khi say rượu. Nhiều nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy... cũng đứng trên bờ vực mất đi sự nghiệp vĩnh viễn vì các bê bối về đạo đức.

Sự nổi tiếng mang lại cho nghệ sĩ nhiều tiền bạc, sự an tâm khi làm nghề, nhưng nếu không giữ gìn, họ sẽ đánh mất tất cả, đặc biệt là niềm tin yêu của công chúng".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nắng nóng, các điểm vui chơi tại TP.HCM vẫn đông đúc dịp lễ 30/4

Nắng nóng, các điểm vui chơi tại TP.HCM vẫn đông đúc dịp lễ 30/4

Người dân TP.HCM bắt đầu đổ về các điểm tham quan, vui chơi nhiều hơn vào ngày 29/4, tức ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bất chấp nắng nóng. Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhộn nhịp, khách chuộng những nơi có nhiều khu vực "giải nhiệt".

Đông đúc chợ đêm TP.HCM

Đông đúc chợ đêm TP.HCM

Dịp nghỉ lễ này, thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình ở TP.HCM không đi chơi xa và buổi tối thường đi đến các chợ đêm (còn gọi là phố ẩm thực) để vui chơi, mua sắm, ăn uống. Có chợ đêm lượng khách tăng gần gấp đôi ngày thường.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...

Du khách ùn ùn lên đường đi chơi lễ 30/4

Du khách ùn ùn lên đường đi chơi lễ 30/4

Người dân ùn ùn đi du lịch lễ 30/4. Các điểm đến như du lịch biển và vùng núi với khí hậu mát mẻ được ưu tiên hàng đầu.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.