Nhiều trường hợp khách hàng đã đóng nhiều đợt tiền cho chủ đầu tư để mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai. Thế nhưng, nhiều chủ đầu tư chỉ xây dựng cầm chừng, chậm tiến độ khiến người mua nóng lòng.
Từ nay đến cuối năm 2023, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện được yêu cầu xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn.
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý hàng loạt dự án tại TP.HCM về hành vi xây dựng không đúng phép hoặc không đúng quy hoạch.
CC1-MEKONG đã thực hiện đổ mẻ bê tông móng khối lượng 2560 m³ cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 vượt tiến độ 45 ngày so với tiến độ kế hoạch theo dự kiến.
4 tháng đầu năm nay, TP.HCM chỉ xảy ra 110 trường hợp vi phạm xây dựng tại TP.HCM. Trong đó, 57 trường hợp sai phép và 53 trường hợp không phép, bình quân 0,92 vụ/ngày. Con số này được cho giảm mạnh so với trước.
3 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đã phát hiện 91 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và đã ban hành 104 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong quá trình thi công xây dựng, các nhà thầu, chủ đầu tư không chấp hành các quy định về an toàn lao động sẽ bị lý nghiêm.
UBND TP.HCM vừa có quyết định yêu cầu Làng ẩm thực sinh thái Bình Xuyên (huyện Bình Chánh) tự tháo dỡ các công trình xây sai phép.
TP.HCM đặt mục tiêu từ nay tới năm 2030 xây thêm khoảng 107,5 triệu m2 nhà ở, diện tích nhà ở bình quân của thành phố sẽ đạt 26,5m2/người.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình không phép bên bờ sông, kênh, rạch bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.