Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô

Viết Niệm – Minh Trang Thứ bảy, ngày 19/03/2022 08:07 AM (GMT+7)
Các khu tập thể đều có tuổi đời trên 40 năm, bị lún nghiêng, sụt trần, nguy hiểm buộc phải di dời dân trong quý I/2022.
Bình luận 0
Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 1.

Khu tập thể G6A Thành Công nhìn từ trên cao. Khu tập thể đưa vào sử dụng từ năm 1987, đến nay nền móng đã bị lún nghiêng, được đánh giá là một trong những khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 2.

Hai khối đơn nguyên 1 và 2 của tập thể G6A Thành Công bị lún nghiêng, tách làm hai.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 3.

Chính quyền đã gắn biển cảnh báo nguy hiểm, cần di dời từ cách đây gần 10 năm. Tuy nhiên, do chưa đồng thuận chính sách di dời, 28 hộ dân vẫn tiếp tục bám trụ lại.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 4.

Hệ thống dầm, trần tập thể G6A Thành Công bị sụt từng mảng lớn.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 5.

Cách khu tập thể G6A Thành Công hơn 1km, khu tập thể C8 Giảng Võ được xây dựng từ năm 1970. Từ năm 2013, khối đơn nguyên 3 có hiện tượng lún nứt và được đánh giá nguy hiểm cấp độ D.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 6.

Cầu thang đơn nguyên 3, khu tập thể C8 Giảng Võ được gia cố tạm thời bằng khu sắt.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 7.

Dầm ngang của khu tập thể bị sụt nhiều mảng, không đảm bảo kết cấu chịu lực.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 8.

Từ năm 2014, TP Hà Nội đã di dời các hộ dân ở đây. Hiện vẫn còn 18 hộ chưa di dời.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 9.

Khu A Ngọc Khánh, phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, được xây dựng từ năm 1985 cũng xuống cấp nghiêm trọng. Đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh được cơ quan kiểm định đánh giá nguy hiểm cấp độ D, các hộ dân cần được di dời.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 10.

Hai khối nhà của khu tập thể Ngọc Khánh bị nghiêng, tách rời nhau. Ở đơn nguyên 1, vẫn còn 20 hộ dân sinh sống.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 11.

Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) được xây dựng năm 1991 gồm 5 tầng - được chia thành 2 đơn nguyên 1 và 2 với tổng số là 42 hộ tương đương 42 căn. Đơn nguyên 1, khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng nằm trên địa bàn quận Đống Đa, phường Láng Hạ đã được Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá nguy hiểm cấp độ D, và đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 12.

Trần nhà khu tập thể Huỳnh Thúc Kháng sụt nghiêm trọng, hiện vẫn còn 4 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dời trong tháng 3 ở Thủ đô  - Ảnh 13.

Theo tiến độ hết quý I/2022, các quận phải tổ chức di dời toàn bộ số dân ở 6 khu tập thể gồm ồm nhà C8 (khu tập thể Giảng Võ), G6A (tập thể Thành Công), nhà A (tập thể Ngọc Khánh), khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi), 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) và nhà 148-150 Sơn Tây (Ba Đình).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem