Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu phân đạm khi được hưởng lợi từ việc giá dầu thế giới tăng cao.
Cụ thể, trong hôm nay, giá xăng dầu giữ đà tăng, giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 1,5 USD, tương đương 1,7%, lên 88,92 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất trong vòng gần nửa năm qua, lên 89,23 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô WTI của Mỹ kỳ hạn tháng 5 cũng tăng 1,44 USD, tương đương 1,72%, lên 85,15 USD/thùng. Trong phiên, hợp đồng dầu này cũng có thời điểm leo lên mức cao nhất trong nửa năm là 85,46 USD/thùng.
VN-Index lại giảm 15,57 điểm phiên hôm nay (3/4)
Theo Reuters, một máy bay không người lái lại tấn công nhà máy lọc dầu Taneco - Nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga, đã gây ra trận cháy lớn khiến việc sản xuất bị gián đoạn.
Những cuộc tấn công như thế đã diễn ra liên tục trong thời gian qua, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung toàn cầu. Song song đó, một nhà máy sản xuất các sản phẩm của dầu tại Nga là Astrakhan cũng đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa.
Các nhà phân tích nhấn mạnh, những xung đột xảy ra tại Dải Gaza có thể gây ra một "cuộc xung đột trên toàn khu vực" và điều này sẽ tác động mạnh đến nguồn cung dầu.
Phản ứng trước các thông tin trên, cả hai mã cổ phiếu DCM và DPM đều tăng tốt trong phiên hôm nay.
Cụ thể với DCM, mã cổ phiếu này tăng 2,16% lên 35.500 đồng/CP với khối lượng khớp tới 8,68 triệu đơn vị, dư mua hơn 118,4 nghìn đơn vị. Trong khi đó, mã DPM cũng tăng 1,96% lên 36.500 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 10,32 triệu đơn vị.
Chỉ số VN30 Index phiên hôm nay (3/4).
Một mã cổ phiếu cũng gây chú ý hôm nay là STB của Sacombank, sau phiên sóng gió hôm qua liên quan đến tin đồn chưa kiểm chứng, cổ phiếu STB đã có lượng giao dịch "khủng' tới hơn 105 triệu đơn vị, thì sang phiên hôm nay, mã cổ phiếu này cũng giảm nhẹ 0,33% về mức 30.100 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 26,9 triệu đơn vị, dư mua hơn 3 triệu đơn vị.
Cổ phiếu POM hôm nay cũng giảm kịch sàn, về 4.670 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 4,87 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán 5,25 triệu đơn vị ở mức giá sàn. Nguyên nhân là do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu POM sau khi nhắc nhở việc hãng thép này chậm nộp báo cáo kiểm toán kiểm toán năm 2023 trong ngày 02/04.
Theo HOSE, đây đã là lần chậm nộp thứ 3 của Pomina và do đó rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo điểm i khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
Trước đó, Pomina gửi đơn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến ngày 15/5/2024. Lý giải về lý do chậm nộp BCTC kiểm toán, Pomina cho biết đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc Pomina để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.
Trở lại phiên giao dịch hôm nay, xét về nhóm ngành thì nhóm cổ phiếu ngành tài chính - ngân hàng giảm rất mạnh. Theo đó, trong 10 mã cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số VN-Index thì có đến 5 mã nhóm ngân hàng gồm: BID, CTG, VCB, MBB và TCB.
Ngoài ra, các bluechip khác như GVR, HPG, FPT, MGW và GAS cũng là những tác nhân kéo lùi chỉ số.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ với hàng loạt mã như SSI, VND, VIX, SHS, VCI... với đà giảm tử 1,3%-2,8%.
Áp lực bán mạnh hơn còn xuất hiện ở nhóm thép khi tất cả cổ phiếu cùng giảm, trong đó POM giảm sàn xuống 4.670 đồng sau thông tin bị hủy niêm yết bắt buộc.
Kết phiên, VN-Index giảm 15,57 điểm (-1,21%) về 1.271,47 điểm; HNX-Index cũng giảm 1,95 điểm (-0,79%) về 243,96 điểm; trong khi UPCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,26 điểm (-0,28%) về 91,15 điểm.
Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt hơn 31,22 nghìn tỷ đồng.
Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài phiên này vẫn tiếp tục xả hàng. Cụ thể, nhóm này mua vào 57,2 triệu cổ phiếu, tương đương 1.781 tỷ đồng trong khi khối lượng bán ra lên đến 86,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3.009 tỷ đồng. Giá trị bán ròng theo đó lên đến 1.227 tỷ đồng.
VHM chịu áp lực xả hàng mạnh nhất từ nhà đầu tư nước ngoài khi giá trị bán ròng lên đến 177 tỷ đồng, tiếp đến là VNM (157 tỷ đồng), SSI (132 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ mua ròng cổ phiếu DPM 75 tỷ đồng, NLG 55 tỷ đồng và DCM 51,4 tỷ đồng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) như dự đoán đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp hôm 10/12, nhưng các nhà phân tích cho rằng đừng mong Bitcoin sẽ bật tăng mạnh, bởi cú hích lớn về giá sẽ chỉ đến vào năm sau - 2026.
Kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hằng năm 2,3% trong quý ba, theo báo cáo của chính phủ công bố thứ Hai, trong bối cảnh xuất khẩu chịu tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đầu tư công sụt giảm.
CEO Tesla và SpaceX, Elon Musk đã bác bỏ các báo cáo cho rằng SpaceX đang huy động số tiền tương đương mức định giá 800 tỷ USD hoặc NASA đang trợ cấp cho công ty vũ trụ của ông.
Một nghiên cứu mới của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số tỷ phú toàn cầu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong năm 2025, chủ yếu nhờ định giá công nghệ tăng vọt và diễn biến tích cực trên các thị trường chứng khoán toàn cầu - Wall Street Journal trích dẫn cho biết.
Tỷ phú Warren Buffett – “huyền thoại xứ Omaha” và là nhà đầu tư có thành tích ấn tượng nhất thế giới - đang gửi đến thị trường một cảnh báo lớn. Trong 12 quý liên tiếp, Berkshire Hathaway đã bán ròng tổng cộng 184 tỷ USD cổ phiếu, ngay cả khi công ty nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 381 tỷ USD.