Saudi Aramco vừa vượt mặt Apple về giá trị công ty. Cổ phiếu của Apple đã giảm trong tháng 4 và được định giá ở mức 2.370 tỷ USD sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5.
Giá cổ phiếu của Apple vẫn giảm bất chấp báo cáo lợi nhuận tốt hơn mong đợi trong 3 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.
Tuy vậy, Apple cho biết việc các lệnh phong tỏa ở Trung Quốc và rắc rối trong chuỗi cung ứng sẽ làm giảm kết quả kinh doanh quý II từ 4 đến 8 tỷ USD.
"Hạn chế về nguồn do gián đoạn liên quan đến Covid-19 và thiếu hụt silicon trong toàn ngành đã ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu cho khách hàng", Giám đốc Tài chính Apple Luca Maestri nói.
Trong khi đó, tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco báo cáo lợi nhuận ròng tăng 124% trong năm 2021, đạt 110 tỷ USD, so với 49 tỷ USD năm 2020. Mức tăng trưởng đến từ việc kinh tế toàn cầu từng bước phục hồi sau Covid-19 và nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng, theo AFP.
Saudi Arabia, một trong những quốc gia sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới, đã chịu áp lực phải tăng sản lượng do việc Nga tấn công Ukraine và các lệnh trừng phạt vào Moscow khiến thị trường năng lượng toàn cầu gặp nhiều biến động.
Chủ tịch kiêm CEO của Aramco, ông Amin Nasser, cảnh báo triển vọng của công ty vẫn không chắc chắn, một phần do "các yếu tố địa chính trị".
"Chúng tôi tiếp tục tăng công suất sản xuất dầu thô, mở rộng chương trình khí đốt", ông Nasser nói.
Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.
Rung lắc mạnh trong tháng 3 khi đón nhận các thông tin tốt xấu đan xen, diễn biến thị trường chứng khoán trong tháng 4 liệu sẽ ra sao?
Trong khi hành khách ngày càng phải trả chi phí cao hơn để đi máy bay, các hãng hàng không vẫn tiếp tục thua lỗ mà gần nhất là câu chuyện Pacific Airlines
Nhờ kiên trì tiêu chí sản phẩm sạch, không dùng nguyên liệu nhân tạo, Dh Foods không những đứng vững tại thị trường gia vị Việt Nam mà còn tiến sâu vào thị trường quốc tế.
Chiêu huy động vốn từ phụ huynh học sinh để chủ đầu tư một số trường tư thục lấy đó làm vốn kinh doanh – chiêu này không mới. Tuy nhiên, nó được khoác lên bằng những cái tên mỹ miều như "gói đầu tư giáo dục" hay "học phí 0 đồng".
Chuyện tín chỉ carbon và giao dịch carbon đem lại tiền tươi thóc thật là có thật: Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 21/3 công bố đã chi trả 51,5 triệu USD cho Việt Nam.