Nhiều tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Nhà Bè - TP.HCM đã hoàn thành với tỷ lệ trên 90%. Hiện, 6 xã trên địa bàn đang hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Chương trình tăng trưởng xanh của TP.HCM định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo chiều sâu; hướng đến phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn.
Nhờ nhiều giải pháp chấn chỉnh, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nhà Bè (TP.HCM) được thu gom và xử lý 100%.
Nhờ nâng công tác tuyên truyền, nhiều địa phương ở vùng nông thôn TP.HCM đã cao chất lượng môi trường trên địa bàn.
Để đầu tư xóa 50 điểm ô nhiễm môi trường và điểm ngập nước, giai đoạn 2021 – 2030, huyện Cần Giờ (TP.HCM) cần đến hơn 100 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, đến năm 2030 huyện Cần Giờ cơ bản trở thành thành phố nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường.
Kế hoạch đến năm 2025, tại khu vực nông thôn TP.HCM có 70% hộ nông dân phân loại chất thải tại nguồn. Đây là chỉ tiêu được xem không dễ cho TP.
Là một huyện ngoại thành có nhiều tuyến đường huyết mạch liên tỉnh, huyện Củ Chi, TP.HCM đang thúc các dự án giao thông từ đường bộ đến đường thủy, nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, góp phần hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Xa hơn, các dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư về huyện Củ Chi.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường ở huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) có nhiều chuyển biến tích cực. Đóng góp vào thành quả chung đó có sự nỗ lực không nhỏ của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện.
Công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên việc TP.HCM có dân số lớn khiến công tác này trở nên khó khăn hơn.