Giá nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM đang tăng chóng mặt khi có sản phẩm gần chạm mức ngàn tỷ đồng. Dự báo đến 2026, sản phẩm giá dưới 5 tỷ đồng sẽ biến mất trên thị trường.
Thị trường nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố) tại TP.HCM liên tục lập kỉ lục về giá khi đã xuất hiện các sản phẩm có giá gần cả ngàn tỷ đồng.
Các tháng đầu năm, sản phẩm nhà phố, biệt thự có giá trên 30 tỷ chiếm đa số với hơn 77% nguồn cung. Các chuyên gia dự báo, đến năm 2026, TP.HCM sẽ không còn các sản phẩm thấp tầng có giá dưới 5 tỷ và chỉ có 10% nguồn cung sơ cấp có giá dưới 10 tỷ.
Thị trường bất động sản TP.HCM đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và bước vào chu kỳ phục hồi trở lại. Tuy nhiên, nguồn cung các phân khúc vẫn còn rất hạn chế dưới ảnh hưởng của yếu tố pháp lý, nguồn vốn.
Các tháng đầu năm 2024, đa số các phân khúc bất động sản tại TP.HCM vẫn chưa dừng được xu hướng sụt giảm nguồn cung. Trong khi đó, giá bán nhà, đất vẫn neo ở mức cao.
Thị trường nhà phố, biệt thự tại TP.HCM đang ghi nhận mức hoạt động thấp nhất trong 5 năm trở lại đây với tổng nguồn cung sơ cấp chỉ đạt 993 căn trong năm 2023. Các chuyên gia dự báo, nguồn cung phân khúc này đến năm 2026 mới được cải thiện.
Khó khăn về quỹ đất khiến nguồn cung mới bất động sản liền thổ (nhà phố, biệt thự) tại TP.HCM vẫn khá hạn chế. Điều này dẫn đến giá sơ cấp phân khúc này tiếp tục tăng trong năm 2023, lượng giao dịch mua bán sụt giảm.
Các chuyên gia đánh giá, những khó khăn về quỹ đất, dòng tiền, sụt giảm nguồn cung… đã khiến phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM trầm lắng hơn so với các năm trước.
Các chuyên gia dự báo, phân khúc nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và vùng lân cận sẽ cải thiện nguồn cung trong thời gian tới. Đồng thời, sức cầu chung của thị trường có thể khởi sắc vào gần cuối năm 2024.
Thanh tra của TP.HCM đã "điểm mặt" hàng loạt sai phạm trong việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại UBND phường Thảo Điền, trong đó loạt nhà hàng, biệt thự không phép.